CEO Masan: Có thể nâng kế hoạch lợi nhuận 2026 lên 10.000–12.000 tỷ đồng

Lãnh đạo Masan cho biết đang rà soát để có thể điều chỉnh kế hoạch năm, trong đó lợi nhuận dự kiến có khả năng được nâng lên tối đa khoảng 12.000 tỷ đồng.

Chiều 6/4, tại sự kiện Community Day quý I/2026 của Tập đoàn Masan (Mã: MSN), ban lãnh đạo đã công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm, đồng thời đưa ra dự báo cho quý II tới.

Cụ thể, trong quý I, Masan ghi nhận doanh thu tăng hơn 27% so với cùng kỳ, trong khi EBITDA tăng trên 24%. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ cũng tăng gấp đôi.

Xét theo từng mảng hoạt động, Masan Consumer (Mã: MCH), sau khi hoàn tất triển khai chiến lược Retail Supreme, đạt mức tăng trưởng doanh thu 13% và EBITDA tăng 12%. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến duy trì đà tăng trưởng cả năm trong khoảng 11%–15%.

Bên cạnh đó, Masan MEATLife (Mã: MML) ghi nhận đóng góp đáng kể từ các sản phẩm mới, chiếm gần 40% tổng doanh thu. Nhờ vậy, doanh thu tăng 20% và EBITDA tăng mạnh 75%.

Đối với Phúc Long, sau quá trình tái cấu trúc và tập trung vào mô hình tích hợp đồ ăn, doanh thu tăng 34% và EBITDA tăng gần 50%.

Trong khi đó, Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) ghi nhận doanh thu tăng hơn 2 lần và EBITDA tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ.

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình)

Về triển vọng quý II/2026, ông Danny Le - Tổng Giám đốc Masan cho biết doanh thu toàn tập đoàn dự kiến tăng khoảng gần 40% và lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 80%.

Cụ thể, các mảng kinh doanh được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó WinCommerce tăng khoảng 30%, MCH tăng trên 20%, MML gần 20%, Phúc Long đạt 35–40% và MSR dự kiến tăng gấp 3 lần.

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình)

Trao đổi thêm với nhà đầu tư về khả năng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Giám đốc tài chính công ty cho biết, vào đầu tháng 9 hằng năm, doanh nghiệp bắt đầu xây dựng kế hoạch cho năm kế tiếp.

Quá trình này được triển khai đồng thời theo hai hướng từ trên xuống và từ dưới lên, sau đó đối chiếu các chênh lệch để hoàn thiện và thống nhất.

Tại thời điểm lập kế hoạch, doanh nghiệp sử dụng giả định kết quả của MSR với mức giá Vonfram khoảng 385 USD/MTU. Tuy nhiên, hiện nay, khi giá thị trường vào khoảng 3.000 USD/MTU, công ty đã tiến hành rà soát và cập nhật lại kết quả của MSR.

Dù vậy, ở phía Masan Group, kế hoạch tổng thể vẫn chưa được điều chỉnh tương ứng.

Bà Duyên chia sẻ: “Chúng tôi cũng đã công bố thông tin về nửa đầu năm 2026 dự kiến đạt khoảng 5.600 tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 70% kịch bản khả quan. Đây được xem là cơ hội để Masan đạt được kết quả, cũng như để phòng ngừa các ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu cũng như chi phí logistics, xăng dầu.

Tại thời điểm trước, doanh thu chỉ khoảng 500 triệu USD, nhưng hiện nay đã tăng gấp đôi, ước đạt gần 1 tỷ USD. Với EBITDA khoảng 200 triệu USD, trong đó lợi nhuận khoảng 100 triệu USD".

Đề cập thêm đến kế hoạch kinh doanh năm 2026 và khả năng điều chỉnh trong thời gian tới, ông Danny Le cho biết Masan có thể nâng kế hoạch lợi nhuận.

“Việc điều chỉnh kế hoạch năm 2026, doanh thu dự kiến sẽ không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, đối với phần lợi nhuận, khả năng có thể tăng lên. Nếu tính theo mức giá hiện tại của MSR, lợi nhuận sau thuế của Masan Group có thể lên tầm 10.000 đến 12.000 tỷ đồng. Theo đó, trong quý II, sau khi hoàn tất việc rà soát các yếu tố, chúng tôi sẽ chính thức công bố đến các nhà đầu tư kế hoạch năm 2026” ông nói.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ceo-masan-co-the-nang-ke-hoach-loi-nhuan-2026-len-10000-12000-ty-dong-2026571122426.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/