CEO Điện Máy Xanh nói gì về lựa chọn giữa MWG và DMX?

Tại đại hội, Tổng Giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em đã chia sẻ về định giá IPO của Điện Máy Xanh, vai trò của MWG trong hệ sinh thái và góc nhìn đầu tư giữa hai doanh nghiệp.

Chiều 27/5, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) tổ chức chương trình DMX IPO Roadshow nhằm chia sẻ định hướng tăng trưởng cho giai đoạn 2026–2030.

Tại phần hỏi đáp, vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm là mức định giá IPO của DMX được tư vấn quanh P/E 10, qua đó khiến không ít nhà đầu tư đặt lên bàn cân giữa việc tiếp tục nắm giữ cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động hay chuyển sang DMX.

Trước băn khoăn này, Tổng Giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em cho biết ông không phải người trực tiếp thực hiện định giá doanh nghiệp. “Tôi không phải người trực tiếp tư vấn, phần tư vấn do bộ phận ngân hàng đầu tư thực hiện. Tôi đứng ở góc độ quan sát và phân tích thị trường”, ông chia sẻ.

Theo ông Hiểu Em, rất khó nhìn nhận cơ hội đầu tư theo hướng tuyệt đối rằng doanh nghiệp nào tốt hơn hay cổ phiếu nào hấp dẫn hơn.

“Không thể đặt vấn đề theo kiểu 100% cái nào hơn cái nào hay cái nào rẻ hơn cái nào. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào mức độ chịu rủi ro, yêu cầu lợi nhuận và cân đối dòng tiền của từng khách hàng”, ông nói.

Liên quan tới câu chuyện có nên bán MWG để chuyển sang DMX trong 5 năm tới, cũng như sự khác biệt trong lựa chọn nắm giữ cổ phiếu giữa các lãnh đạo nội bộ, ông Hiểu Em nhấn mạnh những phát biểu tại sự kiện không mang hàm ý khuyến nghị đầu tư.

“Tôi xin nói rõ là trong tất cả chia sẻ, tôi không tư vấn nên mua, nên giữ hay nên bán Điện Máy Xanh hay các mã khác”, vị CEO khẳng định.

Theo lãnh đạo DMX, điều ông muốn truyền tải là vai trò của từng mắt xích trong hệ sinh thái Thế Giới Di Động. Trong đó, công ty mẹ là Thế Giới Di Động đóng vai trò holding, thực hiện chức năng hoạch định chiến lược, hỗ trợ nguồn lực tài chính và điều phối hoạt động cho các công ty thành viên như Điện Máy Xanh hay Bách Hóa Xanh.

Theo ông, Bách Hóa Xanh từng là một dự án nội bộ trước khi trở thành mảng kinh doanh quy mô lớn như hiện nay. Điện Máy Xanh cũng là một ví dụ điển hình cho chiến lược phát triển hệ sinh thái của MWG. Hiện Thế Giới Di Động đang sở hữu khoảng 85% vốn tại Điện Máy Xanh và tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt toàn hệ sinh thái.

Theo ông Hiểu Em, lựa chọn của nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào góc nhìn riêng. Những người theo trường phái holding, yêu thích mô hình sở hữu cổ phần chi phối tại nhiều công ty con và có vai trò điều phối chiến lược thường ưu tiên MWG.

Trong khi đó, nhóm đánh giá cao dư địa tăng trưởng của ngành điện máy, điện tử tiêu dùng và kỳ vọng Điện Máy Xanh có thể tiếp tục mở rộng thông qua cải thiện chất lượng hoạt động, phát triển dịch vụ và khai phá thị trường mới có thể quan tâm nhiều hơn tới cổ phiếu DMX.

“Biết đâu trong vài năm tới, Bách Hóa Xanh cũng sẽ niêm yết. Khi đó, những nhà đầu tư yêu thích lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm và hàng tạp hoá có thể lựa chọn doanh nghiệp này”, CEO Điện Máy Xanh chia sẻ.

Tổng Giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ tại đại hội. (Ảnh: Thuỳ Linh)

Chia sẻ thêm về hành trình cá nhân, Tổng Giám đốc cho biết ông đã gắn bó với MWG từ những ngày đầu và xem Điện Máy Xanh là dấu ấn lớn trong sự nghiệp của mình.

“Tôi đồng hành với MWG từ những ngày đầu và đây là cơ hội Chủ tịch Nguyễn Đức Tài trao để dẫn dắt Điện Máy Xanh. Với tôi, đây là "đứa con tinh thần" nên sẽ dành toàn bộ tâm huyết để phát triển. Chúng tôi cũng sẽ tham gia mua cổ phiếu trong giai đoạn IPO, nguồn có thể đến từ cá nhân hoặc chuyển một phần từ công ty mẹ, điều này là bình thường. Còn các anh chị khác thì tùy vai trò và lựa chọn đầu tư sẽ có quyết định riêng”, ông Hiểu Em chia sẻ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ceo-dien-may-xanh-noi-gi-ve-lua-chon-giua-mwg-va-dmx-202652801510815.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/