Casino Phú Quốc hoạt động, hút khách dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nguyên đán 2019, casino tại Phú Quốc chính thức được đưa vào vận hành, phục vụ du khách trong và ngoài nước. Đây là casino đầu tiên cho phép người Việt vào chơi tại Việt Nam.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Phú Quốc đón hơn 140.800 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 22.260 lượt, tăng 76% so với cùng kỳ; khách tham quan các khu điểm du lịch là gần 97.700 lượt, tăng 63%; khách lưu trú gần 43.200 lượt, doanh thu đạt 178,2 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Đặc biệt năm nay, casino tại Phú Quốc đã đi vào hoạt động với hệ thống các trò chơi có thưởng dành cho du khách trong và ngoài nước, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp du khách có thêm lựa chọn khi du xuân tại đảo ngọc Phú Quốc.

Casino tại Phú Quốc có tên Casino Corona, hoạt động liên tục 24h, phí vào cửa 1 triệu đồng/24h/1 người, hoặc 25 triệu đồng/tháng. Số tiền thu phí vào cửa này sẽ nộp về ngân sách Kiên Giang. Để được phép đánh bạc, thu nhập hàng tháng của người chơi tối thiểu phải là 10 triệu đồng hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên...
vingroup van hanh casino tai phu quoc hut khach dip tet nguyen dan
Khu du lịch tại huyện đảo Phú Quốc. (Ảnh: kiengiang.gov.vn)

Từ trước tết, các ngành chức năng địa phương đã yêu cầu toàn bộ resort, khách sạn và nhà nghỉ phải niêm yết giá phòng và dịch vụ theo quy định nên gần như không xảy ra tình trạng đẩy giá “chặt chém” du khách vào lúc cao điểm.

Lượng khách tăng mạnh, công suất phòng nghỉ trên địa bàn cũng đạt tỷ lệ khá cao. Đặc biệt, khách quốc tế tăng mạnh do hiện nay đang vào mùa cao điểm khách quốc tế (Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Mỹ, Đức...).

Việc mở rộng và nâng công suất của sân bay quốc tế Phú Quốc cũng tạo điều kiện cho các hãng hàng không tăng cường kết nối những đường bay quốc tế và nội địa, phục vụ nhu cầu đi du lịch dịp Tết tăng khá cao của du khách.

Tính chung toàn tỉnh Kiên Giang, dịp Tết Nguyên đán đón gần 353.600 lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế có 23.200 lượt, tăng 76% so với cùng kỳ; khách tham quan các khu điểm du lịch khoảng 291.200 lượt khách, tăng 32%; khách lưu trú 62.400 lượt, tăng 9%; doanh thu đạt 259,9 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Từ trước Tết, tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách trong dịp Tết. Năm nay, toàn tỉnh tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách tham gia đón giao thừa mừng năm mới tại 4 địa phương gồm TP Rạch Giá, TP Hà Tiên, huyện Phú Quốc và Giồng Riềng.

Ngoài ra, địa phương còn có hàng loạt điểm du lịch, khu vui chơi giải trí hút khách như Khu vui chơi giải trí Vinpearlland, Vườn bách thú Safari, Cáp Treo Hòn Thơm, Khu du lịch Suối Tranh (huyện Phú Quốc); Công viên Văn hóa An Hòa, Khu Đô thị Phú Cường (TP Rạch Giá); các khu, điểm du lịch Mũi Nai, Đá Dựng, Thạch Động, Lăng Mạc Cửu, Khu du lịch Quần đảo Hải Tặc tại TP Hà Tiên; Vườn quốc gia U Minh Thượng, Khu di tích danh thắng Ba Hòn (Hòn Đất), các Khu du lịch Quần đảo Nam Du, Lại Sơn (Kiên Hải)...

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/casino-phu-quoc-hoat-dong-hut-khach-dip-tet-nguyen-dan-120239.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/