Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 9/3: Việt Nam có 100 ca nghi nhiễm đang cách li

Ghi nhận đến tối qua (8/3), Việt Nam có 30 người dương tính với COVID-19, trong đó 16 người đã được chữa khỏi; 100 người nghi nhiễm đang được cách li, theo dõi y tế.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 9/3: Việt Nam có 100 ca nghi nhiễm đang cách li - Ảnh 1.

Đoạn phố Trúc Bạch (Hà Nội) từ số nhà 79 đến 139 bị "phong toả" từ đêm 6/3. (Ảnh: VnExpress)

Đến 7h sáng nay (9/3), trang thống kê toàn cầu Worldometers cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) trên toàn thế giới là 109.936 người, số ca tử vong là 3.896 người và số ca hồi phục là 60.973 người.

Đến nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 104 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019.

Việt Nam đã có tổng cộng 30 ca nhiễm COVID-19

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 19h ngày 8/3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 30 người dương tính với COVID-19, trong đó 16 người đã được chữa khỏi; 100 người nghi nhiễm đang được cách li; 18.497 người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe.

Số ca nhiễm ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

1 phụ nữ, 26 tuổi (Hà Nội) đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội vào ngày 2/3/2020 ( BN17).

1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).

2 người tiếp xúc gần với  bệnh nhân BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).

1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).

8 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân BN17 từ Anh về Việt Nam, cụ thể: BN22: 60 tuổi, quốc tịch Anh;  BN23: 66 tuổi, quốc tịch Anh; BN24: 58 tuổi, quốc tịch Mexico; BN25: 70 tuổi, quốc tịch Anh; BN26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland; BN27: 67 tuổi, quốc tịch Anh; BN28: 74 tuổi, quốc tịch Anh; BN29: 58 tuổi, quốc tịch Anh.

1 hành khách nữ 66 tuổi, quốc tịch Anh đi trên chuyến bay từ London tới Nội Bài sáng 2/3/2020 (BN30).

Trước đó, tại cuộc họp sáng 8/3, Ban chỉ đạo quốc gia chống COVID-19 nhận định, Việt Nam đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc với mọi người nhập cảnh, tuy nhiên như vậy chưa đủ mà cần triển khai khai báo y tế với mọi công dân trong nước.

Cụ thể, theo đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia chống COVID-19, việc khai báo y tế toàn quốc dự kiến được tiến hành từ 10/3.

Trên thế giới: Số ca tử vong ở Italy tăng kỉ lục

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 80.703 trường hợp nhiễm COVID-19 và 3.098 ca tử vong. Như vậy, so với trước đó, số ca nhiễm mới và số cả tử vong tại quốc gia này đều chậm lại đáng kể.

Theo Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc, cùng với sự xuất viện hàng loạt của các bệnh nhân, nhà chức trách ở Vũ Hán dự kiến đóng cửa tất cả bệnh viện dã chiến cabin di động vào ngày 10/3.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại 5 ổ dịch lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc đại lục gồm Italy, Hàn Quốc, Iran, Pháp, Đức vẫn đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể, tại Hàn Quốc, tính đến sáng nay ghi nhận tổng cộng 7.313 trường hợp nhiễm COVID-19 và 50 người tử vong; tăng lần lượt 272 và 2 trường hợp so với một ngày trước đó. Như vậy, tốc độ lây nhiễm tại quốc gia này đang chậm lại.

Theo hãng tin AFP, số ca nhiễm tại Italy và Iran vẫn tiếp tục tăng nhanh. Italy ghi nhận thêm 1.492 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 7.375. Số ca tử vong tại  nước này cũng tăng kỉ lục thêm 133 người trong vòng 24h qua, nâng tổng số lên 365. Với con số này, Italy đã trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, sau Trung Quốc.

Còn tại Iran, ghi nhận đến sáng nay, quốc gia Trung Đông này có 6.566 trường hợp nhiễm, tăng 743 người.

Sau Italy, Pháp là nước đang có dịch nghiêm trọng nhất tại châu Âu. Trong ngày 8/3, nước Pháp ghi nhận thêm 3 ca tử vong và 260 ca nhiễm mới. Tính đến sáng nay, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp đã lên tới 1.209 người và 19 nạn nhân tử vong.

Tại Đức, số ca nhiễm virus SARS-CoV2 cũng đã vượt 1.000 ca. Tuy nhiên, quốc gia này chưa ghi nhận bất cứ trường hợp tử vong nào do loại virus này gây ra.

Tại Mỹ, dịch COVID-19 hiện đã xuất hiện tại 30 bang. Ghi nhận đến sáng nay, quốc gia này có tổng cộng 538 ca nhiễm và 22 ca tử vong.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-9-3-viet-nam-co-100-ca-nghi-nhiem-dang-cach-li-20200309074346078.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/