Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 28/2: Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc giảm mạnh, Italy tiếp tục tăng mạnh lên 650

Tính đến sáng nay, Italy ghi nhận 655 ca nhiễm covid-19 và số trường hợp tử vong tăng lên 17. Tại Trung Quốc ghi nhận thêm 44 trường hợp tử vong lên 2.788 và 327 ca nhiễm mới lên 78.824. Số ca nhiễm mới này giảm mạnh so với nhiều ngày trước đó.


Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 28/2: Số ca nhiễm ở Italy tiếp tục tăng mạnh lên 650 - Ảnh 1.

Dịch covid-19 đang lan rộng khắp thế giới. (Ảnh: VTV News)

Đến 7h sáng nay (28/2), trang thống kê toàn cầu Worldometers cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) trên toàn thế giới là 83.105 người, số ca tử vong là 2.858 người và số ca hồi phục là 36.525 người.

Theo cập nhật mới nhất của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đến 7h sáng nay, nước này ghi nhận thêm 44 trường hợp tử vong lên 2.788 và 327 ca nhiễm mới lên 78.824.

Trước khi một ngày trước đó, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục là 433, còn số ca tử vong mới là 29 ca.

Dịch covid-19 đang lan rộng khắp thế giới với tốc độ đáng lo ngại hơn ở Trung Quốc, lần đầu tiên Hàn Quốc báo cáo số lượng ca bệnh được xác nhận lớn hơn trong một ngày so với Trung Quốc đại lục.

Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc đã báo cáo 505 trường hợp mới tính đến 4 giờ chiều hôm qua (27/2) - con số cao nhất được báo cáo ở nước này trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lũy tiến lên 1.766. Nước này cũng đã ghi nhận 13 ca tử vong do covid-19.

Hầu hết các trường hợp nhiễm mới được xác định tại thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Daegu khi các xét nghiệm bắt đầu được tiến hành trên hơn 210.000 thành viên một giáo phái ở trung tâm của dịch.

Trong khi đó, ở Trung Quốc đại lục, chỉ có 433 trường hợp mới được ghi nhận vào hôm qua, bao gồm 409 trường hợp ở tỉnh miền trung Hồ Bắc, tâm chấn của dịch.

Italy có thêm 5 người tử vong

Có tổng cộng 655 ca nhiễm bệnh và 17 bệnh nhân tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Italy tính đến hết ngày 27/2 theo thống kê của Worldometers. Số ca nhiễm covid-19 ở quốc gia này đã tăng hơn 50% chỉ trong 24 giờ qua.

Trong đó, hơn 400 ca nhiễm ở Italy tập trung tại vùng Lombardy, miền bắc nước này. Đây cũng là nơi có nhiều thị trấn đã bị phong tỏa. Italy cũng là quốc gia ở Châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch covid-19.

Trong cuộc họp báo chiều 27/2, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio đã lên tiếng trấn an người dân khi cho rằng dịch bệnh hiện nay chỉ ảnh hưởng đến 0,1% hoạt động kinh tế của Italy, đồng thời kêu gọi các du khách quốc tế quay lại Italy. Phát biểu này ngay lập tức nhận sự chỉ trích của nhiều chuyên gia kinh tế và y tế.

Tại Trung Đông, Iran hiện có 26 người tử vong do covid-19 và 245 trường hợp nhiễm. Ngày 27/2, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin Phó Tổng thống nước này phụ trách các vấn đề của phụ nữ và gia đình Masoumeh Ebtakar (Ma-xâu-mê Ép-ta-ca) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 .

Trong khi đó, tại Châu Âu, số ca nhiễm bệnh cũng tăng đột biến trong ngày hôm qua (27/2).

Cụ thể, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Pháp tính đến sáng nay là 38, tăng mạnh so với 18 ca trong ngày 26/2. Nước này hiện có 2 ca tử vong.

Tại Đức, tính đến nay đã có 48 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, tăng gần gấp đôi so với 27 ca trong sáng hôm qua. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do virus này gây ra.

CDC đưa Việt Nam khỏi danh sách điểm đến có khả năng lây lan covid-19

Tại Việt Nam, hiện chưa có trường hợp mới nào dương tính với corona virus trong vòng 2 tuần qua, toàn bộ 16 người nhiễm bệnh đều đã khỏi và xuất viện. Việt Nam cũng là 1 trong 9 quốc gia đã chữa khỏi cho tất cả các bệnh nhân nhiễm covid-19 trong nước.

Tính tới 7h sáng nay, theo cập nhật từ Bộ Y tế, Việt Nam chỉ còn 79 trường hợp tiếp tục cách li, theo dõi.

Hôm qua (27/2), trong khuôn khổ kênh trao đổi thường xuyên với các cơ quan y tế của Mỹ, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC).

Tại cuộc họp, các đại diện của CDC và Văn phòng Các vấn đề toàn cầu, Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ đánh giá những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đã đạt các kết quả tích cực, công tác giám sát, cách li và điều trị đã được triển khai đồng bộ.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, CDC đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan covid-19 ra cộng đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-28-2-so-ca-nhiem-moi-tai-trung-quoc-giam-manh-italy-tiep-tuc-tang-manh-len-650-20200228075750893.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/