Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 12/2: Số người chết tăng lên 1.112, số ca nhiễm mới tại Trung Quốc giảm mạnh

Tổng số người tử vong vì virus corona trên toàn cầu hiện đã lên tới 1.112 ca, tổng số người nhiễm lên tới 44.794.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 12/2: Số người chết tăng lên 1.112, số ca nhiễm mới tại Trung Quốc giảm  - Ảnh 1.

Hành khách đeo khẩu trang và túi nhựa tại nhà ga đường sắt Thượng Hải khi Trung Quốc cân bằng việc ngăn chặn trở lại làm việc. Ảnh: SCMP/Reuters

Đến 7h sáng nay 12/2, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, số người chết do chủng mới virus corona (nCoV) tại Hồ Bắc đã tăng thêm 94 trường hợp (ít hơn hôm qua 9 trường hợp), đưa tổng số ca tử vong tại Hồ Bắc lên 1.068.

Tỉnh Hồ Bắc phát hiện thêm 1.638 trường hợp dương tính với nCoV, nâng tổng số ca nhiễm tại địa phương này lên 33.366. So với sáng hôm qua (11/2), số trường hợp nhiễm mới ít hơn 459 ca.

Trong đó, khoảng 1.104 trường hợp dương tính mới được được xác nhận tại thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, nơi virus được cho là có nguồn gốc tại một chợ hải sản và thịt.

Còn theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến 7h sáng nay, số ca tử vong mới trên toàn Trung Quốc đại lục tăng thêm 94 người (đều từ Hồ Bắc) lên 1.110 người và số trường hợp nhiễm mới là 1.673 người, ít hơn 805 ca so với hôm qua. Ngoài ra, tổng số ca nhiễm là 44.318 người và số người được chữa khỏi là 4.475 người.

Trên toàn thế giới hiện có 1.112 người chết vì dịch, trong đó hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông ở Hong Kong. Tổng số ca nhiễm là 44.793 người, số ca được chữa khỏi là 4.657.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 12/2: Số người chết tăng lên 1.112, số ca nhiễm mới tại Trung Quốc giảm  - Ảnh 2.

Nguồn: SCMP

Còn tại Việt Nam, theo thông tin của Bộ Y tế, tính đến 7h sáng 12/2, Việt Nam hiện có 15 trường hợp đã hoặc đang dương tính tới nCoV. Thêm một trường hợp mới được ghi nhận vào sáng hôm qua (11/2).

Bệnh nhân thứ 15 là một bé gái 3 tháng tuổi, tên N.G.L, sinh ngày 05/11/2019 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

15 trường hợp bao gồm:

cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện);

6 người Việt Nam nhiễm nCoV đều là công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện);

5 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV (1 người đã khỏi và xuất viện);

1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc;

1 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc, cháu ngoại của bệnh nhân P. T. B đã được xác định dương tính với nCoV ngày 9/2/2020.

Hiện có 6 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện, 97 trường hợp tiếp tục cách li, theo dõi.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-12-2-so-nguoi-chet-tang-len-1112-so-ca-nhiem-moi-tai-trung-quoc-giam-manh-20200212074317773.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/