Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 16/2: Hồ Bắc có thêm 139 người tử vong, 1.843 ca nhiễm mới, Pháp xuất hiện ca tử vong đầu tiên

Tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) có thêm 139 người tử vong và 1.843 ca nhiễm mới bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (covid-19) gây ra. Trong đó có 1.548 ca nhiễm mới đến từ Vũ Hán.

Số ca nhiễm mới tại Hồ Bắc đang giảm

Theo thông tin từ tờ South China Morning Post (SCMP), tính tới 6h42 sáng nay, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) có thêm 139 người tử vong và 1.843 ca nhiễm mới bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (covid-19) gây ra. Trong đó có 1.548 ca nhiễm mới đến từ Vũ Hán.

Như vậy, lũy tiến tới thời điểm trên, tỉnh Hồ Bắc có tổng cộng 1.596 ca tử vong và 56.249 ca nhiễm covid-19. 

SCPM nhận định, số ca nhiễm mới tại tỉnh này trong 24 giờ qua giảm so với 24 giờ trước đó, còn số ca tử vong không biến động. Trong 24 giờ trước đó, số ca nhiễm mới trên toàn tỉnh Hồ Bắc là 2.420 ca

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 16/2: Hồ Bắc có thêm 139 người tử vong, 1.843 ca nhiễm mới  - Ảnh 1.

Thống kê tổng số người nhiễm covid-19 và tử vong trên toàn cầu và tại các quốc gia/vùng lãnh thổ của SCMP lấy nguồn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và một số cơ quan khác tính tới 8h sáng nay (16/2).

Người đàn ông Vũ Hán chết tại Pháp đánh dấu ca tử vong thứ 4 ngoài Trung Quốc đại lục

Cũng theo thống kê của SCMP lấy nguồn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và một số cơ quan khác, tính đến 8h ngày 16/2, toàn thế giới có 69.031 ca nhiễm virus corona chủng mới, 1.666 trường hợp tử vong và 8.142 người đã hồi phục.

Trong đó, riêng tại Trung Quốc đại lục có 68.336 trường hợp nhiễm bệnh và 1.662 người tử vong. 

4 ca tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán tử vong ở Philippines; một người đàn ông chết ở Hong Kong; một cụ bà ngoài 80 tuổi ở Nhật Bản và mới đây nhất là một du khách người Trung Quốc tử vong ở Pháp. Nạn nhân thứ 4 này là một người đàn ông 80 tuổi từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

Việt Nam chưa xuất hiện ca dương tính mới trong hơn 2 ngày qua

Tại Việt Nam, theo số liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 6h sáng nay (16/2), Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với covid-19 trong vòng hơn 2 ngày qua. 

Hiện Việt Nam có 16 trường hợp đã hoặc đang nhiễm covid-19, bao gồm:

2 cha con người Trung Quốc (2 người đã khỏi và xuất viện)

6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện)

6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 (1 người đã khỏi và xuất viện)

1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc

1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid -19.

Hiện đã có 7 trường hợp được điều trị khỏi và xuất viện. 

Trước đó, tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình dịch covid-19 ngày 14/2 vừa qua, đại diện Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, hiện toàn tỉnh này có 73 người nghi nhiễm covid-19 đang được cách li và giám sát, 357 người liên quan đang được theo dõi.

Tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm qua (15/2, giờ Việt Nam), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, dịch covid-19 vẫn là khẩn cấp đối với Trung Quốc và hiện chưa thể biết dịch sẽ lây lan đến đâu. 

"Chúng tôi lo ngại về số ca mắc tăng liên tục ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng nhận được thông tin về số lượng lớn nhân viên y tế Trung Quốc đã bị lây nhiễm hoặc tử vong do dịch. Chúng tôi lo ngại về tình trạng thiếu ngân quỹ ứng phó, về sự gián đoạn cung ứng thiết bị bảo hộ cá nhân dành cho các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch" - Tổng giám đốc WHO nói.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-covid-19-ngay-16-2-ho-bac-co-them-139-nguoi-tu-vong-1843-ca-nhiem-moi-20200216083332737.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/