Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch sắp mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội

Tuyến đường ven sông Tô Lịch đoạn qua huyện Thanh Trì hiện nay vừa được Hà Nội duyệt mở rộng và xây mới, chiều dài 3,2 km, đi qua các xã Thanh Liệt, Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển.

Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 1.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ven sông Tô Lịch thuộc huyện Thanh Trì với tổng chiều dài khoảng 3.260 m.

Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến đường này đi qua địa bàn các xã Thanh Liệt, Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì.

Điểm đầu tuyến nằm tại cầu Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, điểm cuối tuyến tại cầu Thanh Liệt, xã Thanh Liệt.

Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 4.

Theo quy hoạch phân khu GS 1-6 (Vành đai xanh sông Nhuệ), khoảng 500 m đường ven sông Tô Lịch (từ điểm giao với ngõ 21 Tựu Liệt đến Khu tập thể phân lân Văn Điển) hiện nay trong tương lai sẽ bị đóng, những ngôi nhà nằm trên đoạn này cũng thuộc diện đất dính quy hoạch cây xanh.

Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 5.

Đường ven sông đoạn giao với ngõ 21 Tựu Liệt đến Khu tập thể phân lân hiện nay (màu đỏ) theo quy hoạch sẽ bị đóng. Thay vào đó, ngõ 21 Tựu Liệt hiện hữu (màu vàng) sẽ trở thành tuyến đường ven sông Tô Lịch trong tương lai. Toàn bộ khu dân cư giữa hai con đường này đều thuộc diện dính quy hoạch đất cây xanh.

Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 6.

Ngõ 21 Tựu Liệt hiện nay là một phần của tuyến đường ven sông Tô Lịch vừa được duyệt chỉ giới đường đỏ.

Ngõ này hiện khá hẹp, lòng đường chỉ rộng 2 - 3 m, theo phê duyệt sẽ được mở rộng lên 7,5 m (chưa tính vỉa hè hai bên). Những ngôi nhà phía bên phải trong ảnh thuộc diện dính quy hoạch đất cây xanh.

Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường bên trái (đoạn giao với ngõ 21 Tựu Liệt đến Khu tập thể phân lân) theo quy hoạch sẽ bị đóng, trong khi tuyến đường bên phải sẽ trở thành đường ven sông Tô Lịch mới.

Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 9.

Đường ven sông Tô Lịch sẽ đi qua cầu Tựu Liệt, xã Tam Hiệp.

Từ cầu Tựu Liệt, tuyến đường sẽ được mở rộng lên thành 15,5 m, bao gồm lòng đường 7,5 m, vỉa hè bên phía dân cư 5 m và hè phía sông 3 m. Hiện nay, con đường này có bề ngang hẹp, chỉ đủ để hai xe máy đi qua.

Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 11.

Theo quy hoạch, tại vị trí này sẽ xây dựng mới cầu kết nối đường ven sông Tô Lịch với khu đô thị Linh Đàm (ở phía xa).

Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 12.

Đường ven sông Tô Lịch vừa được duyệt mở rộng cũng đi qua khu tái định cư dự án Công viên Chu Văn An (khu đất bên trái).

Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 13.

Theo ghi nhận, khu tái định cư này hiện đang thi công hạ tầng kỹ thuật. Vị trí này theo quy hoạch cũng sẽ có một cầu mới bắc qua sông Tô Lịch.

Cận cảnh đường ven sông Tô Lịch mở rộng ở Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 14.

Điểm cuối tuyến nằm tại vị trí giao với cầu Thanh Liệt.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/can-canh-duong-ven-song-to-lich-sap-mo-rong-o-thanh-tri-ha-noi-20210617032655376.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/