Các nhà sản xuất dầu Mỹ có thể giảm chi tiêu năm thứ hai liên tiếp trong 2020

Các nhà sản xuất năng lượng của Mỹ đang lên kế hoạch giảm chi tiêu năm thứ hai liên tiếp trong 2020 vì gặp khó khăn trong việc thu lợi nhuận từ ngành dầu đá phiến.

Trong khi sản lượng dầu thô Mỹ lên kỉ lục 13 triệu thùng/ngày trong tháng 11, các doanh nghiệp phải vật lộn để tìm kiếm lợi nhuận ổn định. Điều đó một phần là do thành công của họ khi sản lượng cao hơn đã khiến giá dầu chịu áp lực.

Sự không hài lòng của giới đầu tư đã thúc đẩy các công ty hạn chế chi tiêu trong năm thứ hai, với chi phí vốn giữa các công ty dự kiến giảm hơn 10% vào năm 2020.

Mặc dù chi tiêu thấp hơn, sản lượng vẫn tiếp tục tăng, theo đó khiến nguồn cung toàn cầu phình to và chiếm thị phần từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), vốn đã phải giảm mạnh sản lượng để bù lại sự gia tăng của dầu đá phiến Mỹ.

Trong tuần trước, Tổng thư kí OPEC Mohammad Barkindo cho biết nguồn cung dầu đá phiến của Mỹ có thể chậm lại vào năm 2020. 

Tuy nhiên, hôm 15/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chia sẻ OPEC và các đồng minh phải đối mặt với những thách thức tăng trưởng sản xuất từ các quốc gia ngoài OPEC do Mỹ dẫn đầu.

Các nhà sản xuất dự kiến sẽ chi ít hơn khoảng 4 tỉ USD trong năm 2019 so với năm 2018, theo công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co.

Tính đến thời điểm hiện tại, 21 công ty thăm dò và sản xuất được theo dõi bởi Cowen đã đưa ra định hướng cho năm 2020 với 15 dự báo giảm, 5 công ty tăng và 1 không thay đổi, cho mức giảm chi tiêu 13% hàng năm.

"Những công ty này cần bắt đầu cho thấy khoản lợi nhuận và dòng tiền tự do. Bạn cần phải giảm chi phí để đạt được điều đó", ông Alex Beeker, nhà phân tích của Wood Mackenzie nhận định. 

Việc cắt chi tiêu trùng với dự báo về sự chậm lại mạnh mẽ trong tăng trưởng sản xuất của Mỹ

Sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ đạt trung bình 12,3 triệu thùng/ngày trong năm 2019, tăng 1,3 triệu thùng/ngày so với năm 2018, theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ

Cơ quan này cũng dự báo tăng trưởng năm 2020 ở mức 1 triệu thùng/ngày, nhưng nhiều nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng chậm hơn.

Goldman Sachs, tuần trước, đã hạ dự báo tăng trưởng dầu năm 2020 của Mỹ xuống 600.000 thùng/ngày so với năm trước, và dự báo chi tiêu trong 2020 giảm 8% so với mức 2019, vốn thấp hơn 3% so với chi tiêu năm 2018.

Các nhà nghiên cứu của JBC Energy ước tính sản lượng dầu thô sẽ tăng thêm 780.000 thùng/ngày. Tuy nhiên họ cho rằng một sự sụp đổ hoàn toàn và các yếu tố khác có thể sản lượng chỉ tăng 350.000 thùng/ngày hoặc ít hơn.

Theo IHS Markit, tăng trưởng sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ chậm lại chỉ 440.000 thùng/ngày vào năm 2020 trước khi ổn định vào năm 2021.

"Từ mức tăng trưởng gần 2 triệu thùng/ngày trong năm 2018, mức kỉ lục chưa từng có trên thế giới, xuống gần như không tăng trưởng vào năm 2021 cho thấy khá rõ rằng đây là kỉ nguyên mới của các nhà sản xuất đá phiến", ông Raoul LeBlanc, một chuyên gia tại IHS Markit, nhận định. 

Screen Shot 2019-11-20 at 6

Tăng trưởng sản lượng dầu thô Mỹ dự báo chậm lại. Đơn vị: triệu thùng/ngày. Nguồn: Reuters.

Đại diện Occidental Petroleum cho biết công ty có kế hoạch giảm 40% chi tiêu vốn trong năm tới xuống còn khoảng 5,4 tỉ USD để tạo ra tiền mặt và giúp trả hết nợ dùng để mua đối thủ Anadarko Chemicals.

Apache Corp dự kiến sẽ cắt vốn đầu tư 10 - 20% từ mức 2,4 tỉ USD của năm nay và có kế hoạch sa thải 10 - 15% lượng lao động vào cuối tháng 3/2020.

Giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources, Scott Sheffield cho biết mỏ dầu Permian, mỏ dầu đá phiến hàng đầu của Mỹ bơm 4,6 triệu thùng/ngày, có thể chậm lại đáng kể trong vài năm tới. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cac-nha-san-xuat-dau-my-co-the-giam-chi-tieu-nam-thu-hai-lien-tiep-trong-2020-20191120184249525.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/