Ca sĩ Cao Thái Sơn: 'Đại gia' bất động sản của làng showbiz, rót vốn vào chuỗi cầm đồ vì còn dư địa phát triển

Ngoài việc là ca sĩ, Cao Thái Sơn còn sở hữu và kinh doanh bất động sản trị giá chục tỷ đồng và đầu tư vào lĩnh vực tài chính.

Xuất thân là ca sĩ nhưng hiện tại Cao Thái Sơn được biết tới là một trong những "đại gia" của làng showbiz Việt khi sở hữu nhiều biệt thự cho thuê trị giá chục tỷ đồng cùng các khoản đầu tư vào lĩnh vực tài chính.

Sở hữu nhiều bất động sản

Biệt thự của Cao Thái Sơn tại Long An. (Ảnh: FBNV).

Năm 2018, ca sĩ Cao Thái Sơn đăng tải hình ảnh căn biệt thự ở Long An rộng hơn 650 m2. Trước khi xây dựng căn biệt thự kể trên, khu đất toàn là cây cối và ao cá nên rất khó cải tạo. Tuy vậy, nam ca sĩ vẫn quyết định lên ý tưởng và biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng theo lối kiến trúc hiện đại.

Trên LuxStay và một số trang kinh doanh, cho thuê homestay, villa, căn biệt thự tại Long An hiện đang được sử dụng kinh doanh nghỉ dưỡng nguyên căn với giá khoảng 2 triệu đồng/đêm cho từ 4-8 người.

Trong một cuộc trò chuyện trên kênh Property & Life (Bất động sản và cuộc sống) do chuyên gia bất động sản (BĐS) cá nhân Phan Công Chánh dẫn, Cao Thái Sơn đã chia sẻ, trước khi bắt đầu với BĐS, nam ca sĩ còn ít kinh nghiệm và bản thân không nghĩ đến việc mua bán nhiều.

Với những sản phẩm đầu tư, Cao Thái Sơn luôn đặt tiêu chí rõ ràng và chỉ mua những sản phẩm thuộc dòng BĐS cao cấp, ở những vị trí đắc địa như nằm ở ven biển, ven hồ, mặt tiền, căn góc, hẻm xe hơi vào được.

Ngoài BĐS tại Long An, Cao Thái Sơn còn sở hữu các BĐS tại TP HCM, Đà Nẵng, các TP ven biển miền Trung. Theo anh, BĐS ở các khu vực TP biển là nơi có lợi thế thu hút du lịch, có thể mua đất rồi xây lên căn hộ nhiều phòng theo kiến trúc riêng và cho thuê lại.

Hình ảnh 3D và nội thất bên trong căn nhà tại Đà Nẵng của Cao Thái Sơn. (Ảnh: Instagram).

Vào đầu năm ngoái, Cao Thái Sơn mua nhà mới tại TP Đà Nẵng với diện tích 100 m2, đây là căn nhà thứ hai tại thành phố cảng nằm trên mặt đường gần bãi biển Mỹ Khê của nam ca sĩ. 

Theo Thanh niên, nam ca sĩ dự định hoàn tất công việc xong thì tân gia nhà vào ở nhưng do COVID-19 bùng phát, Cao Thái Sơn đã quyết định rao cho thuê ngay.

Ngoài ra, Cao Thái Sơn còn sở hữu căn biệt thự căn biệt thự song lập tại khu đô thị Lavila Kiến Á Nam Sài Gòn, huyện Nhà Bè, TP HCM, có diện tích 150 m2, trị giá gần 30 tỷ đồng.

Ngôi biệt thự tại TP HCM có kiến trúc theo phong cách hiện đại và nội thất tân cổ điển, hướng nhìn ra bên bờ sông, không gian mở và đón gió. Nam ca sĩ cũng thiết kế một hồ cá Koi trị giá khoảng 1 tỷ đồng, cùng sân vườn và khu vực để xe cộ.

Biệt thự ven hồ của Cao Thái Sơn tại TP HCM. (Ảnh: FBNV).

Theo giọng ca gốc Huế, việc đầu tư lướt sóng, sang tay rồi kiếm vài chục đến vài trăm triệu đồng "vừa vất vả mà lợi nhuận chẳng được bao nhiêu", chưa kể sau đó sẽ không mua được miếng đất hay căn nhà nào đẹp như vậy. Vì thế, đầu tư lâu dài là tối ưu nhất, mang lại lợi nhuận tốt nhất.

Chia sẻ kinh nghiệm với những nhà đầu tư mới vào nghề, Cao Thái Sơn chỉ ra một số điểm như nên bắt đầu với các BĐS hợp túi tiền và tài chính của mỗi cá nhân. Tiếp theo, khi đã tích lũy đủ tài chính thì chuyển sang đầu tư nhà đất.

Bên cạnh đó, nên chọn BĐS có vị trí đẹp, trong khả năng tài chính của mình và giữ nó trong 5-10 năm hoặc 20 năm sau đó. Khi đó, BĐS ở những nơi này là câu chuyện khác, có thể ở những nơi đó có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Đầu tư vào chuỗi cầm đồ tiềm năng

Ca sỹ Cao Thái Sơn kinh doanh ra sao khi chuyển từ ca hát sang đầu tư bất động sản, tài chính? - Ảnh 4.

Ca sĩ Cao Thái Sơn rót 20 tỷ đồng vào chuỗi cầm đồ T99. (Ảnh: T99).

Từng học trường kinh doanh và có hiểu biết về tài chính, ngoài kinh doanh bất động sản, Cao Thái Sơn còn tìm hiểu và đầu tư vào lĩnh vực tài chính.

Vào cuối tháng 2 năm nay, nam ca sĩ vừa ký hợp tác đầu tư 20 tỷ đồng và trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính T99. Cao Thái Sơn cho rằng thị trường cầm đồ tại Việt Nam có dư địa tăng trưởng lớn nên muốn thử sức ở mảng này.

Hệ thống cầm đồ T99 mới ra mắt vào đầu năm 2021 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng và tuyên bố có quy mô 500 phòng giao dịch trên toàn quốc. Trước đó, hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân cũng đã rót 20 tỷ đồng vào T99.

Theo bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì ngày 14/1/2021, CTCP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển Nhà Vicoland hiện đang nắm giữ 85% cổ phần của T99. Bên cạnh đó, ông Bùi Quang Hảo sở hữu 5% cổ phần, 10% còn lại không được doanh nghiệp công bố do ai sở hữu.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ca-si-cao-thai-son-dai-gia-bat-dong-san-cua-lang-showbiz-rot-von-vao-chuoi-cam-do-vi-con-du-dia-phat-trien-20210316130158952.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/