Bloomberg: Hòa Phát tham vọng trở thành tập đoàn đồ gia dụng lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn Hòa Phát dự kiến thúc đẩy mảng chế tạo đồ gia dụng để tận dụng làn sóng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc do chi phí tăng cao.

Bloomberg: Hòa Phát tham vọng trở thành tập đoàn đồ gia dụng lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: Bloomberg).

Bloomberg dẫn lời tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) cho biết doanh nghiệp này đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất đồ gia dụng lớn nhất Việt Nam và kỳ vọng doanh thu 1 tỷ USD từ mảng này vào năm 2030.

Hòa Phát sẽ tập trung vào các sản phẩm như điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy lọc nước, máy giặt. Khoảng 50% sản lượng sẽ được dành cho thị trường xuất khẩu, ông Long nói với Bloomberg.

"Trung Quốc có hai vấn đề khiến cho nhiều doanh nghiệp lớn chuyển sản xuất sang nước khác", trong đó có Việt Nam. Vấn đề thứ nhất là GDP bình quân đầu người vượt ngưỡng 10.000 USD/năm, đồng nghĩa với chi phí nhân công lên cao; và thứ hai là cuộc khủng hoảng thiếu năng lượng trầm trọng thời gian gần đây, Chủ tịch Hòa Phát cho biết.

Bloomberg: Hòa Phát tham vọng trở thành tập đoàn đồ gia dụng lớn nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Giá cổ phiếu HPG hiện cao hơn đầu năm 90% và gấp khoảng 6 lần mức đáy hồi tháng 3/2020. Vốn hóa hiện nay đạt gần 254.000 tỷ đồng (tức 11,2 tỷ USD), đứng thứ 4 Việt Nam.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đạt doanh thu 105.800 tỷ đồng (tương đương 4,65 tỷ USD) và lợi nhuận sau thuế 27.100 tỷ đồng (1,2 tỷ USD).

Bloomberg: Hòa Phát tham vọng trở thành tập đoàn đồ gia dụng lớn nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Kết quả kinh doanh của Hòa Phát lên cao kỷ lục, tăng vọt so với cùng kỳ.

Thép và các sản phẩm từ thép vẫn là lĩnh vực kinh doanh chính của Hòa Phát. Ngoài ra, tập đoàn còn đầu tư vào nông nghiệp, bất động sản, và điện lạnh.

Trong 9 tháng đầu năm, Hòa Phát sản xuất 6,1 triệu tấn thép thô, tăng 50% so với cùng kỳ. Bán hàng các sản phẩm thép đạt 6,3 triệu tấn, tăng 43%. Tổng sản lượng của tập đoàn hiện nay là 8 triệu tấn thép thô mỗi năm, lớn nhất Việt Nam.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bloomberg-hoa-phat-tham-vong-tro-thanh-tap-doan-do-gia-dung-lon-nhat-viet-nam-20211022151252239.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/