Apax Holdings lỗ lớn vì COVID-19, tạm ứng Shark Thủy 250 tỉ đồng

Trong quí I/2020, doanh thu thuần của Apax Holdings đạt 242 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kì năm trước. Công ty báo lỗ ròng hơn 170 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi hơn 5 tỉ đồng.

Trung tâm tiếng Anh đóng cửa vì dịch COVID-19, Apax Holdings của Shark Thủy lỗ ròng 170 tỉ đồng - Ảnh 1.

Apax Holdings hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lí, giáo dục đào tạo.

CTCP Đầu tư Apax Holdings (Mã: IBC) của ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn được biết với tên gọi Shark Thủy) đã công bố báo cáo tài chính quí I/2020 với khoản lỗ ròng lên tới 170 tỉ đồng. Đây cũng là quí lỗ thứ hai kể từ quí IV/2017 của đơn vị này.

Doanh thu thuần của Apax Holdings trong quí I đạt 242 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kì năm trước. Do kinh doanh dưới giá vốn nên lỗ gộp ghi nhận hơn 1 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm trước vẫn có lãi 115 tỉ đồng.

Trong kì, các khoản chi phí gia tăng đáng kể, bao gồm chi phí lãi vay gấp 2 lần cùng kì, đạt 14 tỉ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng 77% và 34% so với quí I/2019 lên lần lượt 106 tỉ và 47 tỉ đồng khiến Apax Holdings báo lỗ ròng hơn 170 tỉ đồng, trong khi cùng kì có lãi hơn 5 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2020, tổng giá trị tài sản ngắn hạn đạt 772 tỉ đồng, giảm 8% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 530 tỉ đồng xuống còn 145 tỉ đồng. 

Ở chiều ngược lại, khoản phải thu ngắn hạn tăng nhanh gấp đôi đầu kì lên 495 tỉ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng mạnh do chuyển 250 tỉ đồng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy. 

Apax Holdings lỗ lớn vì COVID-19, tạm ứng Shark Thủy 250 tỉ đồng - Ảnh 2.

Khoản phải thu của Apax Holdings tăng mạnh (nguồn: BCTC hợp nhất quí I)

Apax Holdings hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lí, giáo dục đào tạo. Trong đó, doanh thu từ mảng giáo dục đào tạo tại các trung tâm tiếng Anh chiếm đến 90% tổng doanh thu.

Theo báo cáo thường niên năm 2019, Ban lãnh đạo Apax Holdings cho biết ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra suy thoái kinh tế đi cùng với mức thu nhập suy giảm đã khiến các bậc phụ huynh thắt chặt chi tiêu, trong đó bao gồm chi tiêu cho giáo dục con cái, từ đó tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của đơn vị này.

Công ty cũng nhận định với việc Bộ GD&ĐT phê duyệt cho học sinh các cấp nghỉ học từ tháng 2 đến hết tháng 4/2020, hoạt động của toàn chuỗi Apax Holdings bị ảnh hưởng trực tiếp trong quí I và quí II năm nay.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/apax-holdings-lo-lon-vi-covid-19-tam-ung-shark-thuy-250-ti-dong-20200508130621159.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/