7 dự báo thú vị về công nghệ 10 năm tới

Những chiếc xe không người lái, những công nhân người máy, tất cả chúng ta đều đã nghe về nhiều công nghệ mới nổi sẽ định hình cuộc sống hàng ngày như trí tuệ nhân tạo.

7 du bao thu vi ve cong nghe 10 nam toi
Bên trong buồng lái một mẫu xe tự hành chạy thử nghiệm của tập đoàn Cruise. Ảnh: AFP/TTXVN

Các lãnh đạo doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực công nghệ đã đưa ra nhiều dự báo thú vị về công nghệ trong giai đoạn 2020-2030:

Sự hiện diện kỹ thuật số trực tuyến sẽ tăng cao vào năm 2023

Với việc kết nối mạng Internet ngày càng trở nên phổ biến hơn, các chuyên gia được hỏi ý kiến ước tính rằng vào năm 2023, kỹ thuật số sẽ hiện diện và "phủ sóng" hơn 80% dân số trên toàn cầu, gấp đôi mức 40% năm 2015. Cuộc sống số đang trở nên gắn bó chặt chẽ với cuộc sống vật lý của một người và sẽ tiếp tục phát triển. Các công ty công nghệ như Facebook và Google đang nỗ lực thực hiện các dự án khác nhau để kết nối các khu vực xa xôi trên thế giới với mạng Internet nhằm định hướng một tương lai mà tất cả mọi người sẽ được kết nối với mạng Internet.

90% dân số toàn cầu sẽ có một siêu máy tính bỏ túi vào năm 2023

Trên thế giới, mọi người ngày càng sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn máy vi tính để bàn và máy tính xách tay và tại các nước đang phát triển. Trong bối cảnh hiệu năng của điện thoại thông minh đang từng bước tiến tới mức của máy vi tính để bàn và máy tính xách tay, các chuyên gia dự báo đến năm 2023, khoảng 90% dân số sẽ được kết nối qua điện thoại thông minh. Ngay cả ở những nơi xa xôi nhất trên thế giới, mọi người cũng sẽ sớm sử dụng điện thoại di động để truy cập mạng Internet.

Ô tô tự hành sẽ chiếm 10% tổng số xe tại Mỹ vào năm 2026

Những ô tô tự hành mang lại vô số lợi ích cho người lái: tăng mức độ an toàn, giảm mức khí phát thải và đang thay đổi mô hình hoạt động giao thông. Các công ty công nghệ như Google và Uber đang thực hiện các nghiên cứu về ô tô tự lái và có thể sẽ sử dụng chúng trong hoạt động kinh doanh của họ. Theo các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, đến năm 2026, ô tô tự hành sẽ chiếm 10% số ô tô lưu thông tại Mỹ.

Tuy vậy, trong thế giới của nền kinh tế chia sẻ, Uber, Lyft và Zipcar cũng lưu ý rằng đến năm 2025, 67% số chuyên gia được hỏi ý kiến trong cuộc thăm dò của WEF dự đoán rằng số chuyến đi trên toàn cầu gia tăng thực tế sẽ thông qua một dịch vụ chia sẻ xe và không phải bởi xe thuộc sở hữu cá nhân.

Thành phố đầu tiên không có đèn giao thông sẽ ra đời vào năm 2026

Một bối cảnh thay đổi hoàn toàn về việc sử dụng ô tô sẽ là một hệ thống đường sá và cơ sở hạ tầng giao thông hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, cơ sở hạ tầng cũng sẽ trở nên kết nối hơn trong tương lai, mở đường cho sự xuất hiện của các thành phố thông minh hơn. Tất cả mọi thứ từ vỉa hè và đường phố đến đèn giao thông và các tòa nhà sẽ được kết nối với mạng Internet. Thành phố thông minh sẽ được tự động hóa có khả năng quản lý năng lượng và hoạt động giao thông. Theo các chuyên gia, thành phố đầu tiên không có đèn giao thông sẽ xuất hiện vào năm 2026.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/7-du-bao-thu-vi-ve-cong-nghe-10-nam-toi-119500.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/