|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VKS đề nghị mức án chung thân đối với ‘siêu lừa’ Huyền Như

10:48 | 09/02/2018
Chia sẻ
VKS đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như. Cá nhân bị cáo Như phải bồi hoàn lại 1.085 tỷ đồng cho các đơn vị.
 
vks de nghi muc an chung than doi voi sieu lua huyen nhu Đồng Phạm ‘siêu lừa’ Huyền Như: Cùng một hành vi lại bị đưa ra hai lần xem xét
vks de nghi muc an chung than doi voi sieu lua huyen nhu Xét xử vụ ‘siêu lừa’ Huyền Như: Cựu lãnh đạo VietinBank vắng mặt

VKS: Hành vi của bị cáo Như đặc biệt nguy hiểm

Trong phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như sáng nay (9/2), VKS luận tội rằng, do có ý định chiếm đoạt tài sản, bị cáo Như đã dẫn dụ về việc VietinBank có huy động với lãi suất ngoài hợp đồng làm cho các đơn vị tin nhầm gửi vào ngân hàng Hành vi của hai bị cáo là lừa đạt chiếm đoạt tài sản 1.085 tỷ đồng tại 5 công ty.

Ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên Giám đốc VietinBank Chi nhánh TP HCM), ông Trương Hoàng Minh và bà Nguyễn Thị Minh Hương (nguyên phó giám đốc Vietinbank Chi nhánh TP HCM) có thiếu sót trong quản lý hành chính nhưng không có trách nhiệm phải kiểm tra từng nghiệp vụ phát sinh tại phòng giao dịch.

Ông Sẽ, ông Hoàng và bà Hương đã thực hiện đúng theo quy định của ngân hàng nên chưa đủ căn cứ quy kết về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

vks de nghi muc an chung than doi voi sieu lua huyen nhu
Phiên tòa xét xử Huyền Như sáng nay (9/2). (Ảnh: MA).

Theo VKS, do có ý định chiếm đoạt tài sản, bị cáo Như đã dẫn dụ về việc VietinBank có huy động với lãi suất ngoài hợp đồng làm cho các đơn vị tin nhầm gửi vào ngân hàng. Hành vi của hai bị cáo là lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.085 tỷ đồng tại 5 công ty.

Theo VKS, hành vi của Như và Tuấn là đặc biệt nguy hiểm ảnh hưởng tới xã hội bởi đã xâm phạm tới tài sản của nhiều đơn vị, trong đó có một số đơn vị có sở hữu của nhà nước và đây cũng là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra hành vi của các bị cáo còn xâm phạm đến trật tự về quản lý kinh tế, phần nào làm ảnh hướng tới cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, gây mất niềm tin của người dân tới hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng tới uy tín của Việt Nam trong quan hệ kinh tế quốc tế nói chung cũng như việc thu hút đầu tư nước ngoài.

VKS đề nghị mức án chung thân đối với Huyền Như và phải đồi thường 1.085 tỷ đồng

Với tính chất vụ việc như trên, VKS nhận thấy cần phải áp dụng biện pháp hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo nhằm giáo dục riêng cũng như phòng ngừa chung trong lĩnh vực phòng chống tội phạm lĩnh vực ngân hàng hiện nay.

Trong đó hành vi của Như đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo dùng nhiều thủ đoạn tinh vi dẫn dụ các doanh nghiệp tin nhầm để gửi tiền vào ngân hàng.

Theo đó, VKS đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như. Cá nhân bị cáo Như phải bồi hoàn lại 1.085 tỷ đồng cho các đơn vị.

VKS đề nghị mức án 12-14 năm tù, tổng hợp 30 năm tù đối với bị cáo Võ Anh Tuấn với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Như.

Minh Anh