|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam sẽ bán gạo cho Philippines với mức giá vừa phải

10:26 | 28/04/2018
Chia sẻ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ cung cấp gạo cho Philippines khi cần với mức giá vừa phải trong buổi gặp gỡ với Tổng thống Philippines mới đây. 
thu tuong nguyen xuan phuc viet nam se ban gao cho philippines voi muc gia vua phai Philippines: Phiên đấu thầu nhập khẩu 250.000 tấn gạo thất bại vì giá thầu cao
thu tuong nguyen xuan phuc viet nam se ban gao cho philippines voi muc gia vua phai Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng, Philippines đàm phán mua gạo của doanh nghiệp Việt Nam
thu tuong nguyen xuan phuc viet nam se ban gao cho philippines voi muc gia vua phai Giá lúa gạo ĐBSCL giữ ở mức cao, sắp chốt giá hợp đồng với Philippines
thu tuong nguyen xuan phuc viet nam se ban gao cho philippines voi muc gia vua phai Giá gạo châu Á dự báo tiếp tục tăng nhờ nhu cầu mua từ Philippines, Indonesia và Bangladesh

Ngày 27/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Singapore. Trong buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng Việt Nam có thể bán gạo cho Philippines với mức giá vừa phải khi cần thiết, trang Rappler đưa tin.

“Phía Việt Nam khẳng định họ có thể cung cấp gạo cho chúng ta khi chúng ta cần; họ sẽ bán với mức giá vừa phải và đảm bảo gạo chất lượng tốt,” người phát ngôn của tổng thống Philippines, ông Harry Roque, cho biết trong buổi họp báo sau đó.

thu tuong nguyen xuan phuc viet nam se ban gao cho philippines voi muc gia vua phai
Việt Nam sẽ bán gạo cho Philippines với mức giá vừa phải. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Tổng thống Duterte đã giao Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) thực hiện việc nhập khẩu 250.000 tấn gạo thông qua hợp đồng liên chính phủ với Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, NFA ngày 27/4 khẳng định đã thất bại trong việc đàm phán vì hai quốc gia Đông Nam Á trên chào giá bán quá cao.

Ngay sau đó, phía Philippines đã đề nghị cả Việt Nam và Thái Lan chào giá mới, nhưng tính đến sáng hôm qua (27/4), mới chỉ có Thái Lan chào giá lại, trang GMA News Online cho biết.

Oanh Oanh