Tập đoàn Năng lượng SP Group (Singapore) cam kết đầu tư 750 triệu SGD, tương đương 540 triệu USD, vào các giải pháp năng lượng bền vững tại Việt Nam cho đến năm 2025.
Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai dự kiến thu hút hơn 194.000 tỷ đồng để đầu tư vào 82 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lương tái tạo và du lịch.
Trong các tập đoàn lớn có đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đông đảo hơn cả. Ngoài những nhà đầu tư này, Việt Nam hiện mong muốn thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn từ Mỹ và EU.
Để thu hút vốn đầu tư, các quốc gia và địa phương ganh đua với nhau trong việc miễn, giảm thuế và cấp ưu đãi cho doanh nghiệp, tạo ra một "cuộc đua xuống đáy" mà ở đó người chịu thiệt chính là những quốc gia và địa phương thu hút vốn.
Giám đốc đầu tư VinaCapital Andy Ho nhấn mạnh sự hiện diện của các công ty công nghệ như Intel hay Samsung trong nước là ví dụ của việc Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển.
Mới đây, tại TP. Bắc Kạn, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã trao Chứng nhận cam kết đầu tư với tổng số vốn cam kết lên đến gần 7.600 tỷ đồng và trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với số vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 11/2016, cả nước có 324 Khu công nghiệp (KCN) được thành lập gồm 44 KCN đầu tư nước ngoài và 280 KCN đầu tư trong nước. Tổng diện tích đất tự nhiên là 91,8 nghìn ha.
Cổ phiếu ngân hàng nỗ lực giữ nhịp cho thị trường với VBB tăng hết biên độ lên 14.400 đồng/cp. Sắc xanh cũng lan tỏa ở SGB (+7,7%), VCB (+1,2%), VAB (+1,1%), SHB (+1,3%), BID (+0,9%), PGB (+0,6%), TCB (+0,6), ACB (+0,4%).