Theo trang hkcna.hk, sau nhiều thập kỷ xuống thấp, gần đây thị trường chứng khoán Nhật Bản lại liên tục tăng mạnh. Điều này đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu.
Những thông tin được tiết lộ gần đây cho thấy Nhật Bản đã rơi vào suy thoái vào cuối năm 2023, dẫn đến chính phủ nước này hạ thấp quan điểm về tiêu dùng tư nhân lần đầu tiên sau hai năm.
Theo chuyên gia, do Nhật Bản là đối tác thương mại lớn, việc đồng yen mất giá sẽ mang lại nhiều tác động tới nền kinh tế Việt Nam, cả tiêu cực lẫn tích cực.
Xét theo thị trường, thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ đạt 650,6 tỷ yen (4,4 tỷ USD) sau khi kim ngạch xuất khẩu tăng 5,1% lên gần 1.620 tỷ yen (11 tỷ USD) - mức cao kỷ lục trong tháng Tám.
Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tài khóa 2022, kim ngạch nhập khẩu tăng 32,2% so với tài khóa 2021 lên 120.950 tỷ yen, trong khi xuất khẩu tăng 15,5% lên 99.230 tỷ yen.
Ngày 23/1, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết tình hình ngân sách của nước này đang xấu đi "chưa từng thấy", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo dư địa tài chính để đề phòng các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
Trong số các công ty được khảo sát, 80% đã tăng giá sản phẩm, trong bối cảnh chi phí vật liệu đóng gói, điện và gas cùng nhiều yếu tố khác đều tăng cao.
Văn phòng Nội các Nhật Bản mới đây thông báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 2,2% trong giai đoạn từ tháng 4-6/2022, song các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế Nhật Bản thiếu động lực và sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai.
Đây là sự kiện được các doanh nghiệp toàn cầu quan tâm đặc biệt, là cơ hội để quảng bá, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nông thủy sản – thực phẩm sang thị trường Nhật Bản.
Có tới 15 trong tổng số 30 doanh nghiệp nhận trợ cấp từ Chính phủ Nhật Bản để chuyển dịch cơ sở sản xuất sang Đông Nam Á đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến.