|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng đường của Ấn Độ dự kiến đạt kỷ lục 29,2 triệu tấn trong mùa vụ 2017 - 2018

17:31 | 28/02/2018
Chia sẻ
Kết quả khảo sát giới thương lái địa phương và quốc tế cho thấy, sản xuất đường của Ấn Độ có thể đạt kỷ lục 29,2 triệu tấn trong mùa vụ 2017 – 2018, tăng gần 12% so với ước tính trước đó nhờ sản lượng tại Maharatra có thể tăng gấp 2 lần.
san luong duong cua an do du kien dat ky luc 292 trieu tan trong mua vu 2017 2018 Thế giới sẽ thừa hơn 10 triệu tấn đường trong niên vụ 2017 - 2018
san luong duong cua an do du kien dat ky luc 292 trieu tan trong mua vu 2017 2018 Giá đường sẽ xuống thấp nhất trong nhiều năm?

Reuters cho biết, các bang miền tây Ấn Độ có thể sản xuất được 10,2 triệu tấn đường, tăng từ mức ước tính của chính phủ là 7,3 triệu tấn, vì năng suất mía tốt hơn kỳ vọng.

Trước đó, Hiệp hội Nhà chế biến Đường Ấn Độ (ISMA) trong tháng 1 đã dự báo sản xuất đường đạt 26,1 triệu tấn trong niên vụ 2017 – 2018, bắt đầu từ ngày 1/10/2017.

Trong năm mùa vụ 2016 – 2017 tính đến 30/9/2017, Ấn Độ sản xuất được 20,3 triệu tấn đường, gồm cả 4,2 triệu tấn từ Maharashtra.

Mức sản lượng cao hơn dự báo có thể tạo áp lực lên giá đường nội địa và buộc nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới phải loại bỏ thuế xuất khẩu để khuyến khích doanh nghiệp bán hàng ra quốc tế.

“Việc điều chỉnh tăng dự báo sản xuất tại Maharashtra đã thay đổi tổng sản lượng quốc gia”, một thương lái tại Mumbai cho biết.

san luong duong cua an do du kien dat ky luc 292 trieu tan trong mua vu 2017 2018
Ảnh: Bloomberg

Mặc dù vậy, một nguồn tin từ New Delhi cho biết, chính phủ Ấn Độ vẫn đang phác thảo chính sách dùng trong trường hợp sản xuất đạt tới gần mức tiêu thụ 26 triệu tấn.

“Chính phủ nên nhận ra rằng lượng đường sẽ thặng dư khá lớn. Và nếu họ không thúc đẩy xuất khẩu, giá đường trong nước sẽ không thể phục hồi”, nguồn tin cho hay.

Bộ trưởng Thực phẩm Ấn Độ cho biết, chính phủ đang xem xét giảm 20% thuế xuất khẩu đường.

Theo Reuters, giá đường Ấn Độ đã giảm 11% trong 4 tháng qua vì các nhà chế biến bán tháo sản phẩm để thanh toán cho nông dân trồng mía.

Tuy nhiên, các nhà chế biến không thể bán sản phẩm sang thị trường quốc tế dù sau khi thuế xuất khẩu bị loại bỏ, vì giá tại các thị trường đó đang dưới mức giá địa phương, ông B. B. Thombre, Chủ tịch Hiệp hội các nhà chế biến Đường miền Tây Ấn Độ nói.

“Pakistan đã áp dụng chính sách trợ cấp đối với xuất khẩu đường, vì vậy Ấn Độ cũng nên đưa ra biện pháp hỗ trợ tương tự để hoạt động xuất khẩu có thể diễn ra”, ông Thombre nói.

Pakistan nâng khối lượng đường xuất khẩu được nhận trợ cấp lên 2 triệu tấn từ mức 500.000 tấn để cố gắng giảm nguồn cung trong nước.

Tố Tố