America LLC đã trở thành cổ đông lớn thứ hai tại Phục vụ Mặt đất Sài Gòn sau khi mua thêm hơn 1,12 triệu cổ phiếu SGN, ước tính tổng giá trị giao dịch khoảng 80 tỷ đồng.
Như vậy, ban điều hành của Phục vụ Mặt đất Sài Gòn sẽ còn 4 người. Trong đó, ông Nguyễn Văn Mỹ, Phó Tổng Giám đốc được giao phụ trách điều hành hoạt động của công ty cho đến khi có nghị quyết, quyết định khác thay thế.
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) ghi nhận 75 tỷ đồng lãi ròng trong quý II, tăng 53% so với cùng kỳ nhờ sản lượng khai thác của các hãng hàng không quốc nội và quốc tế tăng trở lại.
Công ty cho rằng mức độ cạnh tranh ngày càng cao tại các cảng hàng không. Tuy nhiên, thị trường hàng không Việt Nam được kỳ vọng còn nhiều dư địa tăng trưởng. Do đó, công ty đạt mục tiêu doanh thu tăng 9,5 - 10% so với năm trước, lợi nhuận tăng 7,38 - 8%.
Thời gian thực hiện giao dịch SGN từ ngày 14/11 đến ngày 13/12. Với mức giá trung bình 155.000 đồng/cp, ước tính số tiền quỹ này phải chi ra hơn 66,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, quá trình niêm yết còn gặp vấn đề nên một tháng nay sau khi tiến hành rút, nộp hồ sơ thì Phục vụ mặt đất Sài Gòn vẫn chưa thông báo ngày chính thức giao dịch trên sàn HOSE.
Đề nghị tăng vốn điều lệ tại công ty liên kết Công ty Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) đang mang lại siêu lợi nhuận của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam bị Bộ Giao thông - Vận tải đánh giá có thể ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông Nhà nước.
Kể từ ngày 20/9, Hãng hàng không All Nippon Airways sẽ không còn sử dụng dịch vụ phục vụ mặt đất từ SGN mà chuyển sang công ty con của Vietnam Airlines.