|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC nâng dự báo nhu cầu về dầu trong năm 2018

16:59 | 13/09/2017
Chia sẻ
Thứ Ba (12/9), OPEC nâng dự báo nhu cầu về dầu trong năm 2018 và đưa ra dấu hiệu cho thấy thị trường toàn cầu đang ngày càng thắt chặt, gợi ý rằng thỏa thuận giảm sản lượng với các thành viên không thuộc tổ chức đang giúp giải quyết nguồn cung dư thừa đã gây áp lực lên giá dầu.
opec nang du bao nhu cau ve dau trong nam 2018
Ảnh: REUTERS/Leonhard Foeger

Trong báo cáo tháng mới được công bố, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết thế giới sẽ cần 32,83 triệu thùng dầu từ tổ chức/ngày vào năm 2018, tăng 410.000 thùng so với dự báo đưa ra trước đó.

Theo đó, dự trữ dầu đã giảm và giá dầu giao ngay đã tăng vượt giá dầu giao tương lai, được biết đến là bù hoãn bán, dấy lên hy vọng rằng việc thị trường tái cân bằng được chờ đợi bấy lâu nay đang diễn ra.

“Điều này là nhờ nhu cầu tăng cao đối với những thùng dầu đang được chất lên tàu và trong bối cảnh cảm nhận của thị trường tăng lên khi cung – cầu dầu sẽ cân bằng lại trong năm tới với dự trữ dầu và sản phẩm từ dầu giảm mạnh. Đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng bụ hoãn bán kể từ khi giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, được coi là dấu hiệu của việc nguồn cung thắt chặt và nhu cầu tăng mạnh”, OPEC viết trong báo cáo.

Lần cuối cùng giá dầu giao dịch trên ngưỡng 100 USD/thùng là vào năm 2014, thời điểm giá cũng bắt đầu trượt giảm vì nguồn cung dư thừa. Giá dầu thô tiếp tục tăng sau khi báo cáo được công bố, dù chỉ ở khoảng 54 USD/thùng, bằng một nửa so với mức giá trong năm 2014.

Trong thỏa thuận nhằm giải quyết nguồn cung dư thừa, OPEC đã giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, trong khi Nga và các quốc gia ngoài OPEC giảm một nửa số đó cho tới tháng 3/2018.

Bộ trưởng năng lượng các nước đang thảo luận để kéo dài cam kết thêm ít nhất 3 tháng nữa.

Cung giảm, cầu tăng

OPEC nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trên thế giới trong năm 2017 và 2018, nói rằng tiêu thụ sẽ tăng 1,35 triệu thùng/ngày vào năm 2018, nhiều hơn 70.000 thùng so với dự báo trước đó.

Báo cáo cũng cho biết sản lượng của OPEC trong tháng 8 giảm 79.000 thùng/ngày so với tháng 7 xuống 32,76 triệu thùng/ngày, với số liệu được lấy từ nguồn thông tin thứ cấp.

Arab Saudi, quốc gia sản xuất dầu hàng đầu nói với OPEC rằng sẽ giảm sản lượng xuống 9,951 triệu thùng/ngày trong tháng 8 từ mức 10,01 triệu thùng/ngày của tháng 7, giảm xuống thấp hơn mục tiêu đặt ra của tổ chức là 10,058 triệu thùng.

Ngoài ra, theo tính toán của Reuter từ số liệu của nguồn thông tin thứ cấp, tỷ lệ tuân thủ cam kết giảm sản xuất của OPEC đạt 83%, giảm từ mức 86% trong báo cáo hồi tháng 7, nhưng vẫn cao so với tiêu chuẩn của tổ chức.

Trong khi đó, nguồn cung ở bên ngoài OPEC đang tăng lên, dù không nhanh như dự báo mà tổ chức đưa ra.

Theo đó, OPEC ước tính nguồn cung từ các quốc gia không thuộc tổ chức sẽ tăng 1 triệu thùng/ngày vào năm sau, giảm 100.000 thùng/ngày so với dự báo đưa ra trước đó, chỉ ra sản xuất tại Nga và Kazakhstan đã được điều chỉnh giảm.

Nếu OPEC tiếp tục tăng sản lượng với tỷ lệ của tháng 8, thị trường sẽ thấy nguồn cung thâm hụt nhỏ trong năm 2018, so với mức thặng dư 450.000 thùng/ngày mà báo cáo tháng trước công bố.

opec nang du bao nhu cau ve dau trong nam 2018 Sản xuất dầu của OPEC giảm lần đầu tiên kể từ tháng 3

Theo báo cáo hàng tháng công bố hôm thứ Ba (12/9), sản lượng dầu của OPEC trong tháng 8 giảm lần đầu tiên sau 4 ...

opec nang du bao nhu cau ve dau trong nam 2018 OPEC+ và số phận của thỏa thuận cắt giảm sản lượng

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho hay Nga và Saudi Arabia đã gia hạn thỏa thuận cắt giảm khai thác dầu mỏ sau ...

opec nang du bao nhu cau ve dau trong nam 2018 Saudi Arabia có kế hoạch cắt giảm phân bổ dầu mỏ 350.000 thùng/ngày trong tháng 10

Saudi Arabia sẽ cắt giảm lượng dầu mỏ phân bổ cho khách hàng trên toàn thế giới 350.000 thùng/ngày trong tháng 10.

Lyly Cao

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.