|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Nguyễn Xuân Thắng thôi nhiệm vụ thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

18:11 | 19/04/2018
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thôi nhiệm vụ thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng với GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
ong nguyen xuan thang thoi nhiem vu thanh vien to tu van kinh te cua thu tuong ‘Chính phủ hành động, Tổ tư vấn cũng phải hành động’
ong nguyen xuan thang thoi nhiem vu thanh vien to tu van kinh te cua thu tuong Bổ sung ông Trần Hoàng Ngân làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
ong nguyen xuan thang thoi nhiem vu thanh vien to tu van kinh te cua thu tuong Điều đặc biệt về 15 thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Ông Nguyễn Xuân Thắng từng đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Ngày 6/10/2017, ông Nguyễn Xuân Thắng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Ban Bí thư khoá XII. Hiện tại ông là Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

ong nguyen xuan thang thoi nhiem vu thanh vien to tu van kinh te cua thu tuong
GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Như vậy, sau khi ông Nguyễn Xuân Thắng thôi nhiệm vụ, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng hiện còn lại 15 thành viên, trong đó có 4 chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và 11 chuyên gia trong nước. 4 chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài là GS Trần Văn Thọ (Nhật Bản); PGS Vũ Minh Khương (Singapore); GS Nguyễn Đức Khương (Pháp) và PGS Trần Ngọc Anh (Mỹ).

Theo Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia làm Tổ trưởng.

Tổ Tư vấn kinh tế có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Bên cạnh đó, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

Tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

K.Hà