|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nông nghiệp BAF báo lỗ quý IV, cả năm lãi 20 tỷ

15:45 | 28/01/2024
Chia sẻ
Theo giải trình từ BAF, giá bán duy trì ở nền thấp từ đầu năm và tạo đáy trong quý IV/2023 trong bối cảnh tiêu thụ thấp; sản lượng heo bán ra chưa tăng tương ứng với quy mô đàn; các trang trại mới đưa vào vận hành cần thời gian cho lứa đầu là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận cả năm giảm hơn 93%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CTCP Nông nghiệp BAF (Mã: BAF) cho thấy doanh thu thuần trong quý giảm 25% so với cùng kỳ về 1.625 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp còn 2,5% so với mức 2,9% cùng kỳ. Các chi phí hoạt động và chi phí lãi vay đều tăng mạnh trong kỳ, khiến BAF lỗ ròng 31 tỷ đồng, cùng kỳ có lãi 7 tỷ. Đây cũng là quý đầu tiên thua lỗ kể từ khi BAF lên HOSE vào tháng 12/2021.

Cả năm 2023, doanh thu thuần đạt 5.250 tỷ đồng, lãi ròng còn 20 tỷ, giảm lần lượt 26% và 93% so với năm trước đó và thấp nhất kể từ khi lên sàn. Kết quả này cũng còn cách rất xa mục tiêu doanh thu hơn 7.525 tỷ và lợi nhuận 301 tỷ cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu năm 2023, mảng bán nông sản đem về 3.939 tỷ đồng, đóng góp 3/4 tổng doanh thu cả năm và giảm 31% so với cùng kỳ. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến doanh thu giảm sút. Trong khi đó, mảng chăn nuôi thu về 1.257 tỷ, đóng góp 24% doanh thu thuần và chỉ giảm 8%.

Theo giải trình từ phía công ty, giá bán duy trì ở nền thấp từ đầu năm và tạo đáy trong quý IV/2023 trong bối cảnh tiêu thụ thấp; sản lượng heo bán ra chưa tăng tương ứng với quy mô đàn; các trang trại mới đưa vào vận hành cần thời gian cho lứa đầu nên điểm rơi sản lượng đầu ra sẽ bán vào năm 2024 là những nguyên nhân chính khiến kết quả công ty sa sút.

Từ sau tháng 5/2023, công ty đã giữ lại lượng heo cai sữa để nuôi lớn bán thịt thay vì phải bán heo cai sữa sớm như trước đây. Điều này theo BAF là giúp công ty không bán trong giai đoạn thị trường giá thấp và sẽ tối ưu được lợi nhuận khi bán heo thịt. Điều này đồng nghĩa kéo một phần sản lượng 2023 sang 2024.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023. 

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Cuối năm 2023, tổng tài sản của BAF trên 6.574 tỷ, tăng 39% so với đầu năm. Mức tăng đến chủ yếu từ tài sản cố định, hàng tồn kho trong khi các khoản phải thu ngắn hạn giảm.

Hàng tồn kho tại cuối kỳ là 1.604 tỷ, tăng 82% sau một năm, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 27% về 1.093 tỷ.

 Chi tiết các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. (Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính quý IV/2023).

Lượng tiền mặt, tiền gửi tại cuối kỳ của BAF hơn 424 tỷ, trong khi đó dư nợ vay gần 2.313 tỷ đồng (đã bao gồm 452 tỷ trái phiếu chuyển đổi). Năm qua, công ty đã đi vay 2.150 tỷ và trả nợ gốc vay 658 tỷ. Chi phí lãi vay cả năm là 163 tỷ đồng, còn lãi nhận từ tiền gửi tiền cho vay chỉ 21 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ là 1.907 tỷ, với 318 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Minh Hằng