|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng Nhà nước từ chối nói về số nợ 43.000 tỷ đồng của Trầm Bê vì 'vụ án đang điều tra'

19:05 | 03/08/2017
Chia sẻ
Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN không trả lời cụ thể về con số nợ 43.000 tỷ đồng của ông Trầm Bê vì lý do “vụ án đang trong quá trình điều tra” và “sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả điều tra”.
ngan hang nha nuoc tu choi noi ve so no 43000 ty dong cua tram be vi vu an dang dieu tra
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng không trả lời cụ thể về con số nợ 43.000 tỷ đồng của ông Trầm Bê.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017 (chiều muộn ngày 3/8), con số dư nợ 43.000 tỷ đồng của ông Trầm Bê - cựu Phó Chủ tịch Sacombank tại ngân hàng này được báo giới đặc biệt quan tâm.

Phóng viên Báo Tuổi trẻ TP HCM đã đề nghị đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cung cấp thêm thông tin về con số dư nợ trên, và đặt vấn đề trách nhiệm của cơ quan này đến đâu trong việc giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN đã không trả lời cụ thể câu hỏi này, vì lý do “vụ án đang trong quá trình điều tra”, và “cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả điều tra”.

Trước đó, trao đổi với VTV trong Bản tin Tài chính – Kinh doanh trưa ngày 2/8, tân Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh đã công bố con số gây bất ngờ: hiện ông Trầm Bê có 2 khoản nợ tại Sacombank, tổng số nợ lên tới 43.000 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ liên quan đến bất động sản khoảng 33.000 tỷ đồng và khoản nợ cổ phiếu 10.000 tỷ đồng.

Theo ông Dương Công Minh, cả 2 khoản vay này đều có tài sản đảm bảo, nhưng thời gian thu hồi nợ có thể lên tới 3 năm. Thông tin này được ông Minh đưa ra ngay sau khi ông Trầm Bê và cựu Tổng Giám đốc Sacombank Phan Huy Khang bị bắt vào chiều 1/8 do sai phạm cho cựu Chủ tịch VNCB Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng.

Ông Minh khẳng định, việc ông Trầm Bê bị bắt chắc chắn không ảnh hưởng đến hoạt động của Sacombank. Bởi ông Trầm Bê đã thôi quản trị điều hành Sacombank từ tháng 2/2017. Đồng thời sau đại hội đồng cổ đông thành công thì ngày 3/7, ông Phan Huy Khang cũng đã thôi làm thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Sacombank.

Các thông tin từ Sacombank và cơ quan quản lý cũng cho biết: việc bắt ông Trầm Bê và 15 người khác trong vụ án Phạm Công Danh không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của ngân hàng này, đồng thời nguồn tiền gửi vào Sacombank vẫn tăng trong những ngày qua.

ngan hang nha nuoc tu choi noi ve so no 43000 ty dong cua tram be vi vu an dang dieu tra ‘Nội soi’ sở hữu cổ phiếu Sacombank

Tính đến 30/6/2017, gia đình ông Trầm Bê có hơn 179 triệu cổ phần Sacombank, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,511% vốn điều lệ ...

ngan hang nha nuoc tu choi noi ve so no 43000 ty dong cua tram be vi vu an dang dieu tra Ông Trầm Bê còn nợ Sacombank 43.000 tỷ đồng

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh cho hay, ông Trầm Bê hiện có khoảng 43 nghìn tỷ đồng nợ tại Sacombank, trong đó tồn tại ...

ngan hang nha nuoc tu choi noi ve so no 43000 ty dong cua tram be vi vu an dang dieu tra Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc ông Trầm Bê bị bắt

Ngân hàng Nhà nước khẳng định cá nhân nào làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và việc bắt giữ không ảnh hưởng ...

Hoành San