|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ có thể trở thành nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới vào 2019

11:56 | 27/04/2018
Chia sẻ
Theo Citigroup, Mỹ có thể vượt qua Arab Saudi để trở thành nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới vào năm sau.
my co the tro thanh nha xuat khau dau lon nhat the gioi vao 2019 Giá dầu hôm nay (25/4) giảm do thị trường 'thở phào' về tương lai xuất khẩu dầu mỏ của Iran
my co the tro thanh nha xuat khau dau lon nhat the gioi vao 2019 Nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản xuống thấp nhất trong 49 năm
my co the tro thanh nha xuat khau dau lon nhat the gioi vao 2019 Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc trong tháng 1

Trong báo cáo công bố ngày 25/4 Citygroup cho biết, với sản xuất tại Mỹ gia tăng với tốc độ chưa từng thấy khi OPEC tiếp tục giảm sản xuất, Mỹ đang trong đà trở thành nhà xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu hàng đầu thế giới vào năm 2019.

Xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Mỹ ghi nhận mức kỷ lục 8,3 triệu thùng/ngày trong tuần trước, theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố hôm 25/4. Theo đó, khối lượng xuất khẩu của Mỹ thấp hơn 1 triệu thùng/ngày so với quốc gia xuất khẩu hàng đầu Arab Saudi, đạt 9,3 triệu thùng/ngày trong tháng 1, và nhiều hơn của Nga với 7,4 triệu thùng/ngày.

my co the tro thanh nha xuat khau dau lon nhat the gioi vao 2019

Với những nỗ lực không ngừng của OPEC và các đồng minh nhằm hạn chế sản xuất và giảm dư thừa toàn cầu đã giúp thúc đẩy giá dầu thô ngọt, nhẹ WTI của Mỹ lên cao nhất kể từ 2014. Tuy nhiên, điều này đã khuyến khích các nhà khai thác dầu đá phiến gia tăng sản xuất, với sản lượng liên tiếp ghi nhận những kỷ lục mới.

Citigroup cho biết, liệu OPEC và các đối tác có bắt đầu ngừng thỏa thuận giảm sản xuất sớm hơn vì lo ngại sẽ bị mất thị phần từ Mỹ hay không vẫn chưa rõ ràng.

Lyly Cao