|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ cáo buộc Trung Quốc, Canada và Đức bán phá giá thép mạ

20:56 | 19/08/2023
Chia sẻ
Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn đối với các công ty mà bộ này nêu tên và sẽ cho tất cả các bên liên quan cơ hội giải trình liên quan đến cuộc điều tra sơ bộ.

Mỹ cáo buộc các công ty của Trung Quốc, Đức và Canada bán phá giá thép vào thị trường Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một thông báo ngày 18/8, Bộ Thương mại Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc, Canada và Đức cho phép các công ty hoạt động ở các nước này tham gia vào hoạt động định giá không công bằng.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy công ty con của nhà sản xuất thép ArcelorMittal ở Canada và ThyssenKrupp có trụ sở chính ở Đức đã "bán phá giá" thép mạ vào thị trường Mỹ. Hai công ty này bị phát hiện có tỷ lệ bán phá giá lần lượt là 5,3% và 7,0%.

Điều này có nghĩa là hai công ty này đã bán hàng hóa vào thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá loại tương tự ở quê nhà. Một công ty của Trung Quốc cũng bị cáo buộc bán phá giá, với tỷ lệ bán phá giá hơn 122%.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, Hà Lan, Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh không bị bán phá giá. Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn đối với các công ty mà bộ này nêu tên và sẽ cho tất cả các bên liên quan cơ hội giải trình liên quan đến cuộc điều tra sơ bộ.

Theo thông báo, quyết định cuối cùng của Bộ Thương mại Mỹ đối với Trung Quốc sẽ được công bố vào ngày 31/10, trong khi quyết định cuối cùng đối với các quốc gia khác sẽ được công bố vào khoảng ngày 6/1/2024.

 

Minh Hằng

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).