|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chủ tịch Dabaco: Dự kiến công bố vắc xin dịch tả heo châu Phi vào quý III, giá sẽ rất đắt

15:51 | 27/04/2024
Chia sẻ
Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Dabaco cho biết dự kiến sẽ công bố thương mại vắc xin dịch tả heo Châu Phi vào quý III. Ông cũng khẳng định nếu nghiên cứu thành công, giá vắc xin sẽ bán rất đắt.

Chia sẻ tại Đại hội Đồng Cổ đông năm 2024 diễn ra ngày 27/4, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Dabaco cho biết dự tính ban đầu, công ty sẽ công bố thương mại vắc xin dịch tả heo châu Phi vào cuối quý II. Tuy nhiên, do một số vấn đề trong quá trình thực hiện, lịch công bố phải lùi sang quý III. 

 

 Đại hội Đồng Cổ đông năm 2024 CTCP Tập đoàn Dabaco (Ảnh: H.Mĩ)

 

 

 

Theo ông nhà máy vắc xin dịch tả heo Châu Phi dù suất đầu tư chỉ vài trăm tỷ nhưng đòi hỏi công nghệ cực cao. Ý định ban đầu của Dabaco là kết hợp với một số nhà thầu để làm các công đoạn nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, nền kinh tế khó khăn, các nhà thầu không có vốn để tham gia. Do đó, Dabaco phải điều chỉnh lại kế hoạch.

Ngoài ra, một lý do khác là trước đây Dabaco chưa có nhà máy sản xuất vắc xin. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn linh động cho công ty thuê một nhà máy khác để nghiên cứu, kiểm nghiệm, công cường độc...Nếu công bố thương mại thì tên sản phẩm là của Dabaco nhưng lại là ở nhà máy đang thuê. 

"Lẽ ra mọi công đoạn kết thúc ngày 24/4, nhưng công ty vừa phải điều chỉnh thiết bị vừa phải sản xuất vắc xin để tiêm thử nghiệm do đó, thời gian công bố thương mại bị kéo dài. Cố gắng đến ngày 20/5 hoàn tất các công đoạn. Dự định ban đầu là cuối quý II thương mại tuy nhiên với tình hình hiện tại chúng tôi sẽ phải lùi thời gian về quý III", ông So cho biết. 

Lãnh đạo của Dabaco cho biết kết quả thử nghiệm ban đầu "thành công ngoài sức tưởng tượng". Theo đó, ngày 18/1, tình hình dịch bệnh diễn ra công thẳng. Công ty quyết định cho tiêm thử nghiệm.  Kết quả cho thấy tỷ lệ bảo hộ của vắc xin đến thời điểm hiện tại là 100%. Cách đây 20 ngày, hội đồng khoa học kỹ thuật của tập đoàn đề xuất tiêm lên đàn heo nái khoảng 500 con.

"Chúng tôi phải thực hiện thí nghiệm trên đàn heo nái một cách cẩn trọng nếu không thành công coi như hy sinh. Nhưng quan trọng là đánh giá bằng được sự đảm bảo tính bảo hộ của vắc xin", ông So nói

Ông cũng khẳng định nếu nghiên cứu thành công, giá vắc xin sẽ bán rất đắt. Vắc xin của Dabaco trên cơ sở nghiêm cứu là tiêm một liều chứ không phải hai liều. Chi phí nghiên cứu đến nay cũng đã rất tốn kém. Trong khi dịch tả heo Châu Phi xuất hiện hơn 100 năm nay nhưng vẫn chưa có vắc xin. 

“Nếu vắc xin thương mại an toàn, giá sẽ rất đắt”, ông So cho biết. Ngoài ra, ông So tiết lộ Dabaco có kế hoạch xuất khẩu vắc xin sang các thị trường trong đó có Trung Quốc. 

Về kế hoạch huy động vốn, Dabaco dự kiến chào bán tổng cộng 141 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và chào bán ESOP để huy động vốn cho nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành, trang trại chăn nuôi lợn và trả nợ ngân hàng.

Trong đó, Dabaco dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 48,4 triệu cổ phiếu, tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành cho nhà đầu tư chiến lược.

Ông So cho biết: "Chúng tôi lựa chọn cổ đông chiến lược là nước ngoài và cùng làm trong ngành. Chúng tôi mong muốn họ đem công nghệ tiên tiến của họ khắc phục các điểm yếu của chúng tôi".

Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Dabaco cũng sẽ chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 33,3% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1. Giá phát hành 15.000 đồng/cp

Ngoài ra, tập đoàn còn đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Trong đó, Dabaco sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp.

Số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ tối thiểu là 1.355 tỷ đồng, Dabaco dự kiến sẽ dùng 931 tỷ đồng để đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá.

Về kết quả kinh doanh, ông So cho biết lợi nhuận sau thuế quý I đạt trên 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lỗ hơn 320 tỷ đồng. 

Năm 2024, tập đoàn lên mục tiêu tổng doanh thu 25.380 tỷ đồng, tăng 14% so với năm ngoái và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng, gấp 29 lần thực hiện năm 2023. Kế hoạch này không thay đổi so với kế hoạch Dabaco đưa ra hồi đầu năm.

H.Mĩ

Toàn cảnh kết quả kinh doanh quý I: Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
SSI Research cho biết kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết duy trì tăng trưởng trong quý I/2024, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại. Song đơn vị phân tích này nhìn nhận kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn.