Ngày 23/12, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư.
Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé tại Kiên Giang là công trình thủy lợi lớn nhất Việt Nam. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công xây dựng từ tháng 11/2019, có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.
Trong 9 tháng 2021, Kiên Giang cấp mới 10 quyết định chủ trương đầu tư, quy mô trên 41 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 1.950 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2020 giảm 38 dự án, giảm vốn đăng ký đầu tư trên 22.660 tỷ đồng.
Khu bảo tồn biển Phú Quốc vừa được điều chỉnh tăng qui mô khoảng 14.064 ha lên hơn gần 41.000 ha, gồm 3 phân khu là bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái, dịch vụ - hành chính và vùng đệm.
Báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, thực tế trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm liên quan đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự chưa được xử lí dứt điểm và việc xử lí cán bộ vi phạm chưa nghiêm.
Tại kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang lần thứ 12, kỳ họp bất thường, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng 4 công trình lớn với tổng mức đầu tư gần 3.700 tỉ đồng.
Ông Phạm Vũ Hồng - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - vừa ký tờ trình Chính phủ xin chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở huyện đảo Phú Quốc với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ. Đây sẽ là thành phố biển đảo đầu tiên của cả nước.
Đầu tháng 4/2019, một số cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin "Sai phạm nghiêm trọng về cấp đất" ở huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang khiến cho độc giả cũng như dư luận xã hội bức xúc.
Giai đoạn 2018 – 2020, Kiên Giang kêu gọi đầu tư vào 81 dự án với tổng số vốn lên đến hơn 29.000 tỷ đồng, trong đó có 17 dự án vẫn chưa xác định mức vốn đầu tư cụ thể bởi còn dựa theo đề xuất của nhà đầu tư.
Một loạt doanh nghiệp thông báo chốt quyền để nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt trong tuần sau, trong đó tỷ lệ chia cao nhất thuộc về công ty Nhựa Bình Minh.