|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Khánh Hòa thu hồi dự án Nha Trang Sao 33 triệu USD của bà chủ 8x

16:29 | 23/01/2018
Chia sẻ
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao có tổng mức đầu tư 33 triệu USD của bà chủ 8x Hồng Kim Yến.
khanh hoa thu hoi du an nha trang sao 33 trieu usd cua ba chu 8x Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang
khanh hoa thu hoi du an nha trang sao 33 trieu usd cua ba chu 8x CĐT dự án Nha Trang Sao - Khánh Hòa vừa bị đình chỉ là ai?
khanh hoa thu hoi du an nha trang sao 33 trieu usd cua ba chu 8x Ngừng hoạt động toàn bộ dự án lấp lấn vịnh Nha Trang
khanh hoa thu hoi du an nha trang sao 33 trieu usd cua ba chu 8x Dự án lấn biển trái phép Nha Trang Sao bị xử phạt

Dự án công viên Nha Trang Sao nằm bên bờ biển đường Phạm Văn Đồng, đối diện danh thắng Hòn Đỏ (thành phố Nha Trang), tổng diện tích 103.568 m2, trong đó có 44.152 m2 mặt đất và 59.416 m2 mặt nước. Dự án có vốn đầu tư khoảng 33 triệu USD với các hạng mục chính như công viên, quảng trường, khối nhà nghỉ, khách sạn, bến cano, tầng hầm...

Dự án Nha Trang Sao được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Nha Trang Sao từ tháng 3/2012. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án không những liên tục chậm tiến độ, mà còn tự ý san lấp bãi biển và mặt nước cả hai danh thắng quốc gia Hòn Chồng - Hòn Đỏ và vịnh Nha Trang, diện tích san lấp lên tới 23.000 m2.

khanh hoa thu hoi du an nha trang sao 33 trieu usd cua ba chu 8x

Dự án Nha Trang Sao bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Dự án từng bị phạt hành chính vì chậm tiến độ (hồi tháng 6/2017), bị dừng hoạt động (tháng 8/2017). Đặc biệt, khi lập phương án điều chỉnh, chủ đầu tư bị Hội kiến trúc sư Khánh Hòa phát hiện cóp nhặt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ một dự án sân golf khác.

Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Khánh Hòa đều khẳng định, việc chấm dứt hoạt động của của Dự án Nha Trang Sao để bảo vệ di tích quốc gia Hòn Chồng - Hòn Đỏ và vịnh Nha Trang là đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và Luật Đầu tư.

Được biết, Công ty cổ phần Nha Trang Sao (Nha Trang Star., JSC), thành lập ngày 20/4/2011, mã số doanh nghiệp là 4201283958 với vốn điều lệ ban đầu là 9 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập là: Ngô Văn Dũng 25%; Ngô Phi Hùng 50% và Nguyễn Thị Hồng 25%.

Đơn vị hoạt động kinh doanh ngành, nghề chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày (chi tiết: khách sạn); ngoài ra còn có các ngành khác như nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; xây dựng nhà, công trình đường sắt, đường bộ; vận tải hành khách bằng taxi; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; đại lý du lịch, điều hành tour du lịch…

Tháng 3/2015, Công ty cổ phần Nha Trang Sao nâng vốn điệu lệ lên 298,89 tỷ và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông không thay đổi.

Trong các cổ đông sáng lập có ông Ngô Văn Dũng (sinh năm 1962, thường trú tại Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bất động sản và xây dựng Nha Trang Sao (thành lập tháng 6/2011, vốn điều lệ hiện là 200.000 tỷ đồng) - đơn vị thụ hưởng của dự án công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao, với tỷ lệ sở hữu cổ phần lên đến 60% (tương đương 120 tỷ đồng). Đồng thời, ông Dũng cũng chính là chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Nha Trang Star Resort có vốn điều lệ 200 tỷ đồng được thành lập tháng 1/2017.

Còn Công ty cổ phần Nha Trang Sao, tháng 3/2017, các cổ đông Ngô Văn Dũng, Ngô Phi Hùng và Nguyễn Thị Hồng đồng loạt thoái vốn tại đây. Cùng với đó là việc thay đổi người đại diện doanh nghiệp là bà Hồng kim Yến (sinh năm 1988). Điều này đồng nghĩa với việc dự án Nha Trang Sao đã được sang tên cho chủ đầu tư khác.

Thế nhưng, việc sang tên cho chủ đầu tư khác cũng không cải giúp cải thiện tình hình của dự án. Bằng chứng là việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nha Trang đề nghị UBND xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư Dự án 33 triệu USD này.