Tháng 8 là tháng đầu tiên các nước đồng minh của Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hoàn thành mục tiêu cam kết giảm sản lượng dầu thô; trong khi OPEC tiếp tục không hoàn thành mục tiêu trong tháng thứ ba.
Tháng 7, tiến trình giảm sản lượng dầu của OPEC và các nước đồng minh tiếp tục chậm lại vì một số nước sản xuất lớn tăng cường xuất khẩu dầu ra thị trường.
Tháng 6, Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không hoàn thành mục tiêu giảm sản lượng lần đầu tiên kể từ tháng 3, trong khi mức độ tuân thủ của các nước đồng minh lại lên cao nhất kể từ tháng 1.
Tiến trình giảm sản lượng, hướng tới tái cân bằng thị trường dầu thô của Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh đang cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực.
Tuần này, Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ họp bàn tại Vienna để quyết định số phận của cam kết giảm sản lượng dầu thô, hoặc kết thúc thỏa thuận đúng thời hạn như ban đầu hoặc kéo dài thỏa thuận đến hết tháng 3/2018.
Chỉ còn hơn một tháng nữa, Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) phải đưa ra quyết định hoặc mở rộng cam kết giảm sản lượng hoặc phục hồi sản xuất sau khi kết thúc thời hạn cam kết.
Đã được hai tháng kể từ khi Hiệp hội các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và 11 nước ngoài hiệp hội tiến hành cắt giảm sản lượng dầu thô nhằm đẩy giá dầu phục hồi và tái cân bằng thị trường. Nhờ nỗ lực cắt giảm tích cực của Saudi Arabia, OPEC đã vượt mục tiêu giảm sản lượng trong tháng 2 trong khi các nước ngoài hiệp hội vẫn còn một chặng đường dài để đi.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang có xu hướng tăng đáng kể vượt mốc 4% mà chỉ tiêu Quốc hội quyết định là 4 - 4,5%. Theo nhiều chuyên gia, lạm phát cao sẽ kéo theo một loạt hệ lụy khác của nền kinh tế như lãi suất, đầu tư,...