Hơn 1.300 tấn nhãn xuồng cơm vàng của nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến kỳ thu hoạch, chờ người mua đến hái. Tuy nhiên, việc giãn cách xã hội khiến vận chuyển hàng hóa khó khăn, nông sản rớt giá thê thảm, nông dân đứng ngồi không yên.
Giá mận đầu mùa trung bình ở Hà Nội lên tới 200.000 đồng/kg, cao gấp gần 10 lần giá mận chính vụ. Những người bán trên mạng ra giá thấp nhất là 120.000 đồng/kg.
Dân trí Đào, nho, mận được khoác lên cái “mác” Sapa, Ninh Thuận hay Hà Nội để người tiêu dùng không e ngại khi chúng là hàng Trung Quốc. >>Trung Quốc làm khó, hàng loạt trái cây Việt mất giá nặng nề
Rau củ và trái cây hữu cơ đang đối mặt với thách thức đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng trên toàn thế giới trong khi lượng sản phẩm làm ra không theo kịp tốc độ tiêu thụ.
9 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt 3,1 tỉ USD, trong khi giá trị nhập khẩu là 1,3 tỉ USD. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 1,8 tỉ USD mặt hàng rau quả.
Theo Bộ Công Thương, trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu Việt Nam đã xuất hiện nhiều điểm sáng. Tăng trưởng xuất khẩu vào các thị trường đều cao, hoa quả trong nước đã thâm nhập được vào nhiều thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Hoa Kỳ; Nhật Bản, Hàn Quốc... ( hoa quả, nhập khẩu, xuất khẩu, Bộ Công Thương, thị trường)
HAGL cho biết đang triển khai xây móng cho giai đoạn 2 và sẽ ưu tiên xây dựng trước phần Trung tâm thương mại để khai thác nhu cầu rất lớn của mảng này tại Yangon.
Hiện mỗi năm, người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) thu về khoảng 2.600 tỉ đồng từ việc thu hoạch các loại cây ăn quả như vải, cam, bưởi, nhãn, táo… Tuy nhiên, với mặt hàng chủ lực là vải thiều, khó khăn lớn nhất vẫn là khâu bảo quản sau thu hoạch và tiêu thụ.
Cơ hội tiếp cận giữa các doanh nghiệp Việt Nam-EU còn hạn chế. Phần lớn hoa quả của Việt Nam hiện vẫn nhập khẩu và xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.
Dọc các tuyến đường Hà Nội, có thể thấy nhiều hàng hoa quả được bày bán trên xe thồ hoặc ngay trên vỉa hè. Nếu được hỏi về xuất xứ các loại quả thì người bán đều quảng cáo đây là các loại quả chính vụ của một địa phương nào đó trong nước. Nhưng thực hư về nguồn gốc và chất lượng các loại quả này thì không hề có một chứng nhận chính xác.
Trong số 29 loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam, có nhiều loại trái cây có giá trị xuất khẩu tăng kỷ lục như dưa hấu, cam, ổi, mận, chuối. Tuy nhiên, thanh long mới là sản phẩm chiếm giá trị lớn nhất trong số các sản phẩm trái cây tươi xuất khẩu.
Cổ phiếu ngân hàng nỗ lực giữ nhịp cho thị trường với VBB tăng hết biên độ lên 14.400 đồng/cp. Sắc xanh cũng lan tỏa ở SGB (+7,7%), VCB (+1,2%), VAB (+1,1%), SHB (+1,3%), BID (+0,9%), PGB (+0,6%), TCB (+0,6), ACB (+0,4%).