|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa tại ĐBSCL tiếp tục giảm, giá gạo phục hồi nhẹ

12:49 | 25/06/2018
Chia sẻ
Tuần trước, trong khi giá một số loại lúa tiếp tục giảm hoặc chững lại, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm lại tăng nhẹ khoảng 100 đồng/kg sau khi giảm tới 100 - 400 đồng/kg trong tuần kết thúc vào ngày 14/6. 

Bảng giá lúa gạo trong tuần tính đến ngày 21/6 (đơn vị: đồng/kg)

Loại

Giá

Thay đổi so với tuần trước đó
Lúa khô loại thường 6.200 - 6.300 - (100)
Lúa khô loại dài 6.500 - 6.600 -
Gạo nguyên liệu loại 1 (làm ra gạo 5% tấm) 8.500 - 8.600 -
Gạo nguyên liệu loại 2 (làm ra gạo 25% tấm) 8.400 - 8.500 + (100)
Gạo thành phẩm 5% tấm 9.900 - 10.000 + (100)
Gạo thành phẩm 15% tấm 9.600 - 9.700 -
Gạo thành phẩm 25% tấm 9.400 - 9.500 + (100)

(Theo hệ thống ghi giá của Hiệp hội Lương thực Việt Nam)

Tính đến ngày 21/6, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Hè Thu 2018 khoảng 1,52 triệu ha trong tổng 1,65 triệu ha diện tích kế hoạch, và hiện thu hoạch được 160.000 ha với năng suất khoảng 5,8 – 5,9 tấn/ha.

gia lua tai dbscl tiep tuc giam gia gao phuc hoi nhe
Giá lúa tại ĐBSCL tiếp tục giảm, giá gạo phục hồi nhẹ

Tình hình tại một số nước xuất khẩu gạo lớn

Tại Thái Lan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã ngày 18/6 chủ trì lễ khai mạc kế hoạch mua trực tiếp gạo thơm jasmine từ các hợp tác xã nông nghiệp. Hơn 1.600 công ty dự kiến tham gia vào kế hoạch này trong năm nay.

Tại Ấn Độ, xuất khẩu gạo có thể giảm 10% trong năm nay do nhu cầu hạn chế của các nước nhập khẩu. Hạn chế từ các nước nhập khẩu có tác động quan trọng khi Bangladesh chiếm hơn 18% trong số 8,5 triệu tấn xuất khẩu gạo nonbasmati của Ấn Độ, Liên hiệp Châu Âu chiếm gần 10% xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ hàng năm.

Tuy nhiên, một phần của sự sụt giảm có thể được bù đắp bằng việc Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu trực tiếp, có thể là vào nửa cuối năm tài khóa hiện tại.

Tại Myanmar, nước này đã xuất khẩu hơn 160.000 tấn gạo trong năm tài chính (FY) 2014 - 2015, khoảng 41.000 tấn trong FY 2015 - 2016, hơn 195.000 tấn trong FY 2016-17 và trên 630.000 tấn trong FY 2017-18.

Tình hình tại một số nước nhập khẩu gạo lớn

Tại Iraq, thiếu nước nghiêm trọng do hạn hán, cùng với dự án xây đập ngăn dòng của Thổ Nhĩ Kỳ, buộc chính phủ phải ngừng gieo trồng lúa, ngô và ngũ cốc. Mực nước ở hai con sông Tigris và Euphrates, cung cấp 98% lượng nước cho người dân Iraq, đang ở mức thấp nhất.

Tại Philippines, sản lượng lúa dự kiến tăng và có thể đáp ứng được 95-96% yêu cầu hàng năm của nước này đến năm 2020, so với mức 93% năm trước. Bộ trưởng Nông nghiệp Emmanuel Pinol nói rằng thu hoạch lúa năm nay có thể vượt mức cao kỷ lục 19,3 triệu tấn năm 2017. Nước này hạn chế nhập khẩu gạo tư nhân để bảo vệ nông dân.

Năm nay, sản lượng gạo Philippines dự kiến cao hơn năm trước vì diện tích gieo trồng nhiều hơn. Trích dẫn số liệu từ Cơ quan Thống kê Philippines, Bộ trưởng Nông nghiệp Emmanuel Pinol nói rằng sản lượng quý 1 cao hơn cùng kỳ năm trước, nên tổng sản lượng có thể đạt mức cao kỷ lục trong năm nay.

Tại Trung Quốc, thương nhân Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu gạo từ biên giới với Myanmar sau khi ngân hàng đóng băng các tài khoản của thương nhân. Xuất khẩu gạo qua biên giới đã giảm trong tháng 4 và 5 khi Trung Quốc giảm giá hỗ trợ tối thiểu.

Tình hình giá gạo tại thị trường châu Á

Tại Việt Nam, giá gạo xuất khẩu tuần trước không đổi nhưng dự báo sẽ giảm sâu trong những tuần tới. “Thị trường khá yên ắng và gần đây không có hợp đồng mới nào được ký kết vì giá gạo Việt Nam không thể cạnh tranh được với gạo Thái Lan. Tôi nghĩ giá gạo sẽ chịu áp lực giảm trong những tuần tới vì nguồn cung gạo từ vụ thu hoạch lúa Xuân Hè đang về kho dần,” một thương lái tại TP.HCM cho biết.

Tại Thái Lan, giá gạo xuống thấp nhất kể từ đầu năm 2018. Giá gạo giảm vì nhiều yếu tố như dự trữ tại các kho thương mại còn rất lớn, các nhà máy xay xát ngừng giao dịch, đồng baht giảm so với USD và hoạt động logistics bị chậm trễ trong mùa mưa, giới thương lái tại Bangkok cho biết.

Tại Ấn Độ, giá gạo giảm vì nhu cầu từ các bạn hàng châu Phi không có nhiều. Nhu cầu từ Bangladesh cũng gần như ngưng trệ sau khi chính phủ nước này áp thuế 28% đối với gạo nhập khẩu để hỗ trợ nông dân trong nước.

Xem thêm

Oanh Oanh