Tại tọa đàm "Investor Day quý I/2024 - Theo dấu dòng tiền, nắm bắt thời cơ" ngày 16/4, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Khối đầu tư của Dragon Capital, đã chia sẻ nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, cũng như thị trường chứng khoán.
Theo Dragon Capital, các động thái mới đây của cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán đã nhận được sự hoan nghênh từ cả Ngân hàng Thế giới và FTSE, khi có thể giảm bớt khó khăn giao dịch và thu hút dòng vốn quốc tế.
Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất của DCDS, DCDE và VEIL đến cuối tháng 2. Đây là động lực chính cho hiệu suất tăng trưởng từ đầu năm của 3 quỹ đầu tư cổ phiếu thuộc Dragon Capital.
Dragon Capital đánh giá việc phát hành tín phiếu mới đây của NHNN không mang tính chất thay đổi chính sách tiền tệ. Thị trường chứng khoán được đánh giá vẫn tích cực trong dài hạn. Tuy nhiên, thị trường có thể gặp các biến động đến từ áp lực chốt lời, hoặc tâm lý phòng vệ của nhà đầu tư sau một giai đoạn tăng khá nhanh kể từ đầu năm.
Theo nhận định đưa ra tại báo cáo hoạt động quỹ đầu tư mới đây, loạt “cá mập” đang quan tâm nhiều nhất đối với ngành ngân hàng, bất động sản tiêu dùng - bán lẻ, công nghệ, năng lượng…
Một số quỹ do Dragon Capital quản lý đạt tăng trưởng dương trong tháng 1, gồm DCDE, DCDS và VEIL. Tuy nhiên, hiệu suất đạt thấp hơn so với đà tăng của VN-Index (3%).
PMI, xuất khẩu và du lịch phục hồi trong khi CPI được duy trì ổn định. Mặt khác, USD mạnh lên gây ra biến động cho tỷ giá và giá vàng trong nước. Tuy vậy, Dragon Capital nhận định Việt Nam chịu ít tác động tiêu cực hơn các nước trong khu vực từ việc kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc.
Một quỹ thành viên của Dragon Capital vừa mua 3 triệu cổ phiếu HSG, qua đó nâng tổng sở hữu nhóm lên 11,3% vốn, tính đến 30/1. Ước tính giá trị thương vụ đạt khoảng 69 tỷ đồng.
Bên cạnh việc lộ diện thêm nhiều khoản lỗ thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.