|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones giảm 162 điểm khi đợt tăng giá có dấu hiệu hạ nhiệt

07:14 | 26/03/2024
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi xác lập đỉnh lịch sử vào tuần trước.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 25/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 162 điểm, tương đương 0,41% và đóng cửa ở mức 39.314 điểm. Chỉ số S&P 500 tụt 0,31%, kết phiên với 5.128 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 0,27% còn 16.384 điểm. 

S&P 500 và Dow Jones đã giảm hai phiên liên tiếp sau khi chạm đỉnh. 

Cổ phiếu Intel giảm 1,7% sau khi Financial Times đưa tin Trung Quốc sẽ ngừng sử dụng chip bán dẫn của công ty này và Advanced Micro Devices (AMD) trong các máy chủ và máy tính của chính phủ. 

Cổ phiếu của United Airlines sụt 3,4% sau khi Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết sẽ tăng cường giám sát hãng sau một loạt sự cố an toàn. Cổ phiếu VinFast (VFS) giảm 2,6% xuống 4,83 USD/cp, tương ứng mức vốn hóa 11,3 tỷ USD.

 

Thị trường đang hướng tới tháng tích cực thứ 5 liên tiếp sau khi các chỉ số chính vượt mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại vào tuần trước.

S&P 500 tăng khoảng 2,3% trong tuần trước, trong khi chỉ số Dow Jones tiến thêm gần 2%, ghi nhận tuần tốt nhất kể từ tháng 12/2023 và lên gần mức 40.000. Nasdaq Composite đi lên khoảng 2,9% trong cùng giai đoạn.

Giá cổ phiếu được thúc đẩy bởi những bình luận mới nhất của giới chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về triển vọng hạ lãi suất ba lần trong năm nay, cũng như sự hứng khởi của nhà đầu tư đối với cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo (AI). 

Theo cuộc khảo sát mới nhất của Hiệp hội Nhà đầu tư Cá nhân Mỹ (AAII), tâm lý nhà đầu tư vẫn đang trên mức trung bình lịch sử, phản ánh sự lạc quan bền bỉ của thị trường. 

Khoảng 43% nhà đầu tư đang có góc nhìn lạc quan về thị trường chứng khoán, theo khảo sát mới nhất của AAII. 

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đang lo ngại về tác động của đợt tăng giá quá đà và việc lãi suất vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Theo ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư trưởng tại CFRA Research, giá cổ phiếu đã trở nên đắt đỏ khi S&P 500 giao dịch với hệ số P/E cao hơn 33% so với mức trung bình trong 20 năm qua. 

Ông Stovall chia sẻ với CNBC: “Thị trường vừa leo lên đỉnh sau cuộc họp của Fed. Cổ phiếu đang ngày càng dễ bị ảnh hưởng trước nguy cơ sụt giá hoặc thị trường đảo chiều”.

Tuần này, các nhà đầu tư sẽ hiểu thêm về lạm phát nhờ chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) tháng 2, dự kiến công bố vào ngày 29/3. Ông Stovall hy vọng các nhà đầu tư sẽ có phản ứng nhẹ nhàng với dữ liệu PCEPI, đặc biệt là sau hai báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI).

“Tôi nghĩ các nhà đầu tư sẽ ít quan tâm hơn đến những gì trong báo cáo PCEPI”, ông Stovall nói. “Tôi chưa thấy điều gì trong tương lai có thể làm đảo lộn kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư”.  

Minh Quang