|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Định giá công ty 100 tỷ đồng, chàng trai ‘mãng cầu Xiêm’ trắng tay trong Shark Tank Việt Nam

11:19 | 29/01/2018
Chia sẻ
Dù sản phẩm chiếm cảm tình của các nhà đầu tư, nhưng do định giá công ty quá cao nên chàng trai miền Tây gọi vốn bất thành trong Shark Tank Việt Nam.
 
dinh gia cong ty 100 ty dong chang trai mang cau xiem trang tay trong shark tank viet nam Ý tưởng vĩ đại ‘Lên trời gọi mưa’ gọi vốn bất thành trong Shark Tank Việt Nam
dinh gia cong ty 100 ty dong chang trai mang cau xiem trang tay trong shark tank viet nam Ứng dụng mua sắm thời trang trực tuyến nhận 3 tỷ đồng trong Shark Tank Việt Nam

Lên sóng trong tập 12 của chương trình “Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ” ngày 27/1, Đặng Qúi Ngọc kêu gọi 20 tỷ đồng cho 20% cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Thuận Thiên Thành do anh sáng lập.

dinh gia cong ty 100 ty dong chang trai mang cau xiem trang tay trong shark tank viet nam
Đặng Qúi Ngọc kêu gọi 20 tỷ đồng cho 20% cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Thuận Thiên Thành do anh sáng lập kiêm sản xuất. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Thuận Thiên Thành sản xuất sản phẩm mãng cầu Xiêm. Theo trang Bách khoa toàn thư, mãng cầu xiêm có 21 giá trị dinh dưỡng, khoáng chất, với vitamin C chiếm 25%. Nhận thấy thị trường mãng cầu Xiêm tiềm năng, Ngọc quyết định nghiên cứu để đa dạng hóa sản phẩm.

Hiện tại, Thuận Thiên Thành sở hữu 10 hecta nông trại trồng mãng cầu xiêm, đang mở rộng nhà máy 600 mét vuông. Công ty xuất khẩu 70% sản phẩm, dành 30% cho nhu cầu trong nước.

Đến nay, Ngọc khởi nghiệp được 8 tháng. Mãng cầu Xiêm nguyên muối đóng lọ là dòng sản phẩm đầu tiên, duy nhất bán trên thị trường, mang về doanh số 1 tỷ 200 triệu đồng.

dinh gia cong ty 100 ty dong chang trai mang cau xiem trang tay trong shark tank viet nam
Ông Trần Anh Vương thưởng thức sản phẩm mãng cầu xiêm nguyên muối đóng lọ do Ngọc mang đến chương trình. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Doanh nhân Trần Anh Vương thắc mắc lý do khiến Ngọc định giá công ty 100 tỷ đồng. Ngọc cho biết, tổng tài sản công ty gồm 10 hecta đất thuê trồng mãng cầu xiêm, 2 tỷ đồng chi phí hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, mãng cầu xiêm có thị trường tiềm năng trong, ngoài nước.

Ông Vương nhanh chóng lắc đầu vì nhận thấy định giá công ty vừa khởi nghiệp 8 tháng, doanh số chưa cao 100 tỷ đồng quá phi lý, hoang tưởng, thiếu căn cứ. “Dù không đầu tư nhưng vị sản phẩm của bạn rất ngon”, ông Vương nói.

Lý giải thêm lý do gọi vốn 20 tỷ đồng cho 20% cổ phần, Ngọc cảm thấy hoang mang khi nhận thấy có rất nhiều dạng đầu tư và không biết các “cá mập” sẽ theo hướng nào.

Giúp Ngọc giải đáp, ông Nguyễn Xuân Phú cho rằng vốn chủ sở hữu khác vốn hoạt động. Vốn chủ sở hữu xác định dựa trên tài sản công ty có như bằng phát minh, sáng chế, tài sản đã đầu tư, công nghệ chế biến. “Công ty bạn chưa có gì lại định giá 100 tỷ đồng”, ông Phú nêu lý do từ chối rót vốn.

Đồng quan điểm, ông Phạm Thanh Hưng cũng không đầu tư nhưng sẽ tư vấn tư duy chiến lược sản phẩm, thị trường cho chàng trai miền Tây.

Bà Thái Văn Linh hứng thú sản phẩm mãng cầu xiêm vì là món ăn yêu thích từ lâu. Nhận định tiềm năng nông sản Việt Nam cao tại thị trường Mỹ, bà cố gắng khai thác sâu hơn nguồn thu dự kiến, đối tác nước ngoài của Thuận Thiên Thành. Tuy nhiên, thông tin Ngọc cung cấp chưa rõ ràng, mức gọi vốn quá cao, bà Linh quyết định không xuống tiền.

Bùi Mến