|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Công ty chứng khoán liên quan bà Thái Hương muốn tăng vốn gấp 9 lần

20:33 | 15/12/2023
Chia sẻ
Theo kế hoạch đưa ra, Chứng khoán Việt sẽ tăng vốn điều lệ của công ty từ 37,5 tỷ đồng lên 337,5 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị của CTCP Chứng khoán Việt vừa có nghị quyết tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của công ty. Theo đó, vốn điều lệ sẽ tăng từ 37,5 tỷ đồng lên 337,5 tỷ đồng theo phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 1:8 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 8 cổ phiếu mới).

Nguồn tiền 300 tỷ đồng thu được để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh. Thời gian thực hiện tăng vốn khi cơ quan nhà nước chấp thuận.

Trước thềm tăng vốn, Chứng khoán Việt là công ty chứng khoán quy mô nhỏ nhất thị trường. Tại ngày 30/9, tổng tài sản công ty đạt 26,1 tỷ đồng. Tài sản chính là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) là 16,3 tỷ đồng và tài sản dài hạn (nhà cửa, phần mềm) là 7,5 tỷ đồng. Toàn bộ tiền gửi của công ty đặt tại Bắc Á Bank.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Chứng khoán Việt có doanh thu hoạt động hơn 2,4 tỷ đồng, giảm sâu so với mức 4,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thu chính đến từ môi giới chứng khoán, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và cho vay. Tuy nhiên, chi phí lớn khiến công ty báo lỗ trước thuế hơn 3,9 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 9 của Chứng khoán Việt là hơn 13 tỷ đồng.

Về lịch sử hoạt động, Chứng khoán Việt được thành lập tháng 10/2006, công ty có trụ sở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngoài quy mô nhỏ, đây là công ty chứng khoán hiếm hoi trên thị trường vẫn đang đặt trụ sở nằm ngoài các thành phố trực thuộc trung ương như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Song, việc đặt trụ sở của Chứng khoán Việt có liên quan đến hệ sinh thái Bắc Á, TH của bà Thái Hương. Chứng khoán Việt và Ngân hàng Bắc Á (mã: BAB) cùng địa chỉ tại 117 Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây cũng chính là tổ chức tư vấn niêm yết cho Bắc Á.

Hai tổ chức còn có liên quan về ban lãnh đạo, cơ cấu cổ đông. Chứng khoán Việt có chủ tịch là bà Thái Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc là ông Đặng Thái Nguyên và thành viên Hội đồng Quản trị là ông Thái Doãn Sơn.

Cả ba cá nhân trên đều là cổ đông lớn của Chứng khoán Việt. Tính đến cuối tháng 9, công ty có 10 cô đông lớn với tỷ lệ sở hữu phân mảnh. Kế toán trưởng Nguyễn Hà Nam đang nắm giữ tỷ lệ cao nhất với 17,33%. 

 

Hiện ông Đặng Thái Nguyên là thành viên Hội đồng Quản trị của Bắc Á Bank, nắm giữ hơn 2,2 triệu cổ phiếu BAB, tương đương 0,279% vốn ngân hàng.

Theo báo cáo quản trị của Bắc Á, ba cổ đông lớn của Chứng khoán Việt có liên quan đến bà Thái Hương gồm bà Thái Thị Nga, bà Thái Thị Lương và ông Nguyễn Trọng Trung. Bà Thái Hương hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Bắc Á, từng là phó chủ tịch của Chứng khoán Việt. Ngoài lĩnh vực tài chính, bà Hương còn là Chủ tịch của Sữa TH.

Ông Nguyễn Trọng Trung là Phó Tổng Giám đốc của Bắc Á, nắm giữ gần 3,8% vốn ngân hàng. Trong ban lãnh đạo, ông Trung đứng thứ hai về sở hữu tại Bắc Á, xếp sau bà Thái Hương (4,56%). Tỷ lệ sở hữu của ông Trung tại Chứng khoán Việt là 8,53%.

Tháng 10 vừa qua, bà Thái Thị Nga được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của Bắc Á.

Trở lại với câu chuyện tăng vốn của Chứng khoán Việt, trong hai năm gần đây diễn ra nhiều thương vụ tương tự của các đơn vị trong hệ sinh thái ngân hàng, đơn cử như VPBankS, Chứng khoán DSC, KAFI và mới đây nhát là Chứng khoán LPBank. 

Với tiềm lực vốn lớn, giới chủ ngân hàng đưa những “bé hạt tiêu” trở thành tổ chức có vị thế trên thị trường.

Thu Thảo