Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa từng nổi lên là địa phương "nóng" với tình trạng phân lô bán nền và vẽ dự án ma. Tuy nhiên đến nay, địa phương này vẫn chưa được duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 do lượng xin chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở quá lớn.
TP Phan Rang - Tháp Chàm dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với diện tích hơn 627 ha và thu hồi gần 600 ha đất để phát triển loạt dự án BĐS.
Các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng ở Thái Nguyên chủ yếu thuộc các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái,…
TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Khánh Hòa sẽ thu hồi 63 ha đất phi nông nghiệp và chuyển mục đích sử dụng đất từ 190 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021.
Tỉnh Trà Vinh được phép chuyển mục đích sử dụng gần 40 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
Giai đoạn 2015-2020, tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có gần 260 ha đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được cho phép chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, có nhiều dự án đã quá ba năm chưa triển khai.
Tỉnh Tiền Giang được thực hiện chuyển mục đích sử dụng gần 30 ha đất trồng lúa, trong khi đó, tỉnh Hậu Giang được phép chuyển mục đích sử dụng hơn 56 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Thủ tướng đồng ý UBND tỉnh Hưng Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 81,2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chuyển mục đích sử dụng 334,44 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
35 dự án này có tổng diện tích 3.653,59 ha. Trong đó có 9 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và 26 dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng đỉnh cũ gần mức 1.300 điểm.