|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Các hãng hàng không khai thác trở lại các chuyến bay đến, đi từ Hà Nội, Hải Phòng và Vân Đồn

23:00 | 18/07/2023
Chia sẻ
Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách, sân bay Nội Bài (Hà Nội) mở cửa trở lại từ 15h ngày 18/7, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đã mở cửa trở lại từ 16 giờ ngày 18/7.

Theo đó, Vietnam Airlines đã khai thác trở lại các chuyến bay nội địa đến, đi từ Hà Nội, Hải Phòng và Vân Đồn từ thời điểm này.

Tối 18/7, hãng điều chỉnh lịch bay một số chuyến bay đến, đi từ Hà Nội, Hải Phòng ngày 18/7, chủ yếu đẩy sớm thời gian khởi hành so với lịch lùi giờ bay đã công bố tối 17/7: Chặng Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh VN1175 khởi hành lúc 20 giờ 55 phút.

Chặng Hà Nội - Cam Ranh và chiều ngược lại VN1563 khởi hành 19 giờ 55 phút, VN1562 khởi hành lúc 22 giờ 20 phút. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng và chiều ngược lại VN163 lúc 20 giờ, VN173 lúc 20 giờ 30 phút, VN174 lúc 22 giờ 40 phút. Chặng Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội và chiều ngược lại VN251 khởi hành lúc 19 giờ, VN263 lúc 20 giờ 10 phút.

Ngày 19/7, các chuyến bay đến và đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Vân Đồn của Vietnam Airlines dự kiến trở lại khai thác như kế hoạch.

Vietjet và Bamboo Airways cũng thực hiện điều chỉnh khai thác đến các sân bay, đồng thời liên tục cập nhật trên các kênh thông tin chính thức, cũng như gửi thông báo đến hành khách sớm nhất.

Thời gian này, các hãng thông báo tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Theo đó, khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch bay trong thời gian này thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Vietnam Airlines.

Diệp Anh

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).