|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hôm nay là ngày cao điểm nhất Tết Nguyên đán, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón hơn 205.000 lượt khách

15:45 | 07/02/2024
Chia sẻ
Hôm nay 7/2 (tức 28 Tết âm lịch) là ngày cao điểm nhất của giai đoạn Tết Nguyên đán với hơn 205.000 lượt khách qua hai cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Theo lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, hôm nay (7/2) là ngày cao điểm nhất của dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 có 608 lượt chuyến bay và 105.000 lượt khách qua cảng, tăng khoảng 25 - 30% so với lịch bay mùa Đông, tăng khoảng 12 - 15% so với cao điểm Tết năm ngoái.

Cao điểm trước Tết dự kiến là ngày 7/2 (tức ngày 28/12 Âm lịch) với 605 lượt chuyến bay/ngày và 98.500 lượt hành khách/ngày.Cao điểm sau Tết dự kiến là ngày 15/2 (tức ngày 6/1 Âm lịch) với 608 lượt chuyến bay/ngày và 105.000 lượt hành khách/ngày. 

Tuy nhiên, con số này chưa vượt quá đợt cao điểm hè 2023 khi ngày cao nhất đạt 693 lượt chuyến và 116.000 lượt khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất dịp cao điểm Tết Nguyên đán. (Ảnh: TT&CS).

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng cho biết các khung giờ cao điểm đi và đến nội địa tập trung vào sáng, chiều và tối với khung giờ cao nhất lên tới 3.000 lượt khách/khung giờ (21 - 22 giờ).

Đối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất  (sân bay Tân Sơn Nhất) dự kiến khai thác tới 903 chuyến bay trong cao điểm hôm nay với 135.000 lượt khách. Trong số đó có hơn 86.800 lượt khách đi và hơn 47.800 lượt khách đến.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong các chuyến bay đi/đến Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines khai thác 123 chuyến với khoảng hơn 26 nghìn khách. Vietjet khai thác 110 chuyến với hơn 23,5 nghìn khách. Bamboo Airways khai thác 30 chuyến với hơn 4.500 khách.

Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, trung bình giai đoạn cao điểm Tết khai thác khoảng 580 chuyến/ngày (chặng bay nội địa trung bình khoảng 337 chuyến), tăng khoảng 16% so với giai đoạn trước Tết. Số ghế cung ứng trung bình khoảng 125.500 ghế/ngày, chặng nội địa cung ứng khoảng 77.600 ghế. Ngày cao điểm 16/2 (ngày 7 tháng giêng âm lịch), dự kiến có khoảng 649 chuyến/ngày. 

Để phục vụ dịp cao điểm, các hãng hàng không đã liên tục bổ sung máy bay để phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Trong đó, Vietjet đã tăng cường thêm 6 tàu bay giúp hãng tăng thêm gần 750 chuyến bay, tương đương khoảng 154.800 chỗ ngồi. 

Vietnam Airlines cũng thuê ướt thêm 4 máy bay A320 để phục vụ khoảng một tháng cao điểm Tết Nguyên đán. Theo đại diện Vietnam Airlines Group, đơn vị này sẽ cung ứng tổng cộng 2,86 triệu ghế dịp cao điểm Tết trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế.

Hãng cũng tăng mạnh số lượng chuyến bay vào sáng sớm và buổi đêm với hơn 1.300 chuyến. Theo đại diện Vietnam Airlines, các tàu bay này sẽ được thuê trong khoảng 1 tháng.

Sau khi tái cơ cấu bằng việc giảm 2/3 đội bay để tái cơ cấu, đầu tháng 1 Bamboo Airways cũng thuê thêm hai tàu bay A320 để bổ sung cho dịp cao điểm.

Hạ An

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).