|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bloomberg: Gấu đang chiếm thế thượng phong trên thị trường chứng khoán Việt Nam

15:02 | 28/05/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ mới ở mức cao kỉ lục hơn một tháng trước nhưng đã rơi về trạng thái cực xấu Bear Market (Thị trường con gấu).
bloomberg gau dang chiem the thuong phong tren thi truong chung khoan viet nam Bloomberg: Diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn chưa thoát thị trường cận biên

Giảm trong phiên ngày thứ Hai (28/5) đã khiến chỉ số VN-Index giảm 22% từ mức đỉnh đạt được vào tháng 4. Các diễn biến này khiến Việt Nam từ thị trường tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương vài tuần trước trở thành thị trường chứng khoán giảm nhiều nhất thế giới trong quý.

bloomberg gau dang chiem the thuong phong tren thi truong chung khoan viet nam
Biểu đồ chỉ số VN-Index (Nguồn: Bloomberg)

Ông Tyler Cheung, Giám đốc khối khác hàng định chế tại CTCP Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng tâm lý tiêu cực vẫn còn trên thị trường chứng khoán khi dòng tiền rất yếu, ảnh hưởng một phần trong đó là việc khối ngoại bán ròng liên tục và không có nhiều tin tức hỗ trợ thị trường vào lúc này.

Chỉ số VN-Index mất đi đà tăng có được trước đó và giảm 4,5% trong năm 2018 vào thời điểm hiện tại khi nhà đầu tư nước ngoài rời bỏ thị trường. Khối ngoại bán ròng hầu hết các phiên trong tháng 5, theo số liệu của Bloomberg. Thanh khoản thị trường cũng giảm xuống mức trung bình khoảng 127 triệu đơn vị vào tháng 5, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017.

Nhiều nhà đầu tư nhận ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, coi đó là một điều hiển nhiên khi trong 5 quý liên tiếp. VN-Index giao dịch ở mức P/E 15,2 lần, gần với mức trung bình ba năm là 14,5 lần. Chỉ số Sức mạnh tương đối RSI (Relative Strength Index) đang nằm ở vùng quá bán. Phiên thứ Hai, gần 2/3 số phiếu trên thị trường giảm điểm bao gồm cả nhóm ngân hàng, dầu khí...

Xem thêm

Minh Đăng