Bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp quý IV/2021 ghi nhận trái chiều giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh những doanh nghiệp báo lãi lớn, cũng có không ít doanh nghiệp ngậm ngùi ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Năm 2022, ngành bất động sản khu công nghiệp được dự báo sẽ vẫn duy trì được sức hút nhờ được thúc đẩy bởi việc mở rộng sản xuất và sự bùng nổ của thương mại điện tử.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị các sở Tài nguyên và Môi trường, sở Công Thương tính toán, cân nhắc kỹ để tham mưu cho tỉnh về việc mở thêm cụm công nghiệp.
Trong khi quý II hầu hết các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp báo lãi lớn thì kết quả kinh doanh của nhóm này trong quý III có sự phân hóa mạnh. Hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp phía Nam gần như "tê liệt" do đợt dịch lần thứ 4.
Dự kiến đến năm 2030, diện tích đất khu công nghiệp của Việt Nam sẽ được quy hoạch tăng thêm 115.000 ha, với khoảng 558 khu công nghiệp, gấp gần 1,5 lần so với số lượng hiện nay.
Dịch COVID-19 ảnh hưởng đà tăng trưởng của các doanh nghiệp BĐS KCN trong ngắn hạn, chủ yếu do tiến độ pháp lý dự án kéo dài hơn dự kiến, các khách thuê có thể trì hoãn kế hoạch đầu tư, giá thuê đất có thể giảm,...
Giá thuê đất tại các KCN thời gian qua đã tăng mạnh và gần tiệm cận với nhiều quốc gia khác. Cộng với những khó khăn ngắn hạn do dịch COVID-19 nên chuyên viên VDSC nhận định giá thuê không thể tăng nhiều trong thời gian tới.
Theo đại diện Colliers International Việt Nam, Đồng Nai vẫn là địa phương đi đầu trong phân khúc BĐS công nghiệp, khi có lợi thế lớn về hạ tầng giao thông và nhiều dự án bất động sản.
Theo báo cáo của Vietnam Report, bất động sản công nghiệp, căn hộ tầm trung giá 25 – 30 triệu/m2, bất động sản dịch vụ, nhà ở gắn liền với các khu công nghiệp có giá 1 - 3 tỷ và bất động sản nghỉ dưỡng núi sẽ tiếp tục hút dòng tiền trong năm 2021.
Việc mở rộng quỹ đất công nghiệp là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung, song để quỹ đất này sạch và có hiệu quả, công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng hạ tầng vẫn là một bài toán chưa có lời giải.
Với gần 315 triệu cổ phiếu VND đang sở hữu, IPA có quyền mua 62,93 triệu cp phát hành, tương đương với chi số tiền trên 629 tỷ đồng (nếu thực hiện quyền).