Xuất khẩu tôm của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm đạt 116.000 tấn

Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu 116.000 tấn tôm trong hai tháng đầu năm 2020, trong đó xuất khẩu từ Ecuador vẫn tăng bất chấp tác động của đại dịch COVID-19.

Khối lượng tôm nhập khẩu hàng tháng của Trung Quốc lên tới 58.000 tấn, ít hơn một chút so với các tháng do lượng nhập khẩu kỉ lục 97.000 tấn trong tháng 12/2019.

Xuất khẩu tôm của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm đạt 116.000 tấn - Ảnh 1.

Nguồn: Undercurrent News

Đầu năm nay, trước Tết Nguyên đán và cuộc khủng hoảng virus corona, ngành công nghiệp ở Trung Quốc phải trải qua tình trạng hàng tồn kho chồng chất.

Theo Cục hải quan Trung Quốc, giá trị tôm nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt 707,4 triệu USD. Số liệu bao gồm nhập khẩu cả tôm nước lạnh và nước ấm đông lạnh cũng như tôm tươi.

Cục hải quan Trung Quốc không đưa ra lời giải thích lí do tại sao tổng hợp dữ liệu nhập khẩu trong hai tháng, một sự thay đổi trong phương pháp báo cáo kể từ năm 2020. Các biện pháp kiểm dịch virus corona của Trung Quốc bắt đầu vào cuối tháng một và kéo dài trong suốt tháng hai.

Xuất khẩu tôm của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm đạt 116.000 tấn - Ảnh 2.

Nguồn: Undercurrent News

Nhà cung cấp tôm lớn nhất của Trung Quốc tiếp tục là Ecuador. Trong hai tháng đầu năm, quốc gia Nam Mỹ này xuất khẩu 51.000 tấn tôm sang Trung Quốc, trị giá 306 triệu USD.

Nhà cung cấp lớn thứ hai là Ấn Độ với 20.300 tấn, trị giá 124 triệu USD.

Xuất khẩu của Ecuador sang Trung Quốc trong tháng 2 tăng bất chấp dịch COVID-19

Trong khi ngành thủy sản toàn cầu đang phải gánh chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, xuất khẩu tôm của Ecuador sang Trung Quốc tăng mạnh trong tháng hai.

Tổng xuất khẩu tôm trong tháng 2 của Ecuador đạt 60.000 tấn, tăng 32% so với cùng kì năm ngoái.

Xuất khẩu tôm của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm đạt 116.000 tấn - Ảnh 3.

Nguồn: Undercurrent News

Phòng nuôi trồng thủy sản Ecuador (CNA) báo cáo khối lượng xuất khẩu tôm sang Trung Quốc đạt 33.000 tấn vào tháng hai, tăng 13% so với cùng kì.

Dữ liệu bao gồm cả tôm xuất khẩu sang Việt Nam, con đường xuất khẩu gián tiếp của Ecuador. Tổng giá trị xuất khẩu tôm hàng tháng sang Trung Quốc đạt 184 triệu USD.

Xuất khẩu tôm của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm đạt 116.000 tấn - Ảnh 4.

Nguồn: Undercurrent News

Nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc ngày càng phục hồi trong tháng 3 mặc dù hiện các biện pháp phong tỏa ở Ecuador có thể đe dọa xuất khẩu nếu các nhà máy buộc phải đóng cửa.

Năm 2019, Ecuador đã xuất khẩu 634.000 tấn tôm trị giá 3,65 tỉ USD, trong đó khoảng 400.000 tấn được chuyển đến Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong tháng hai, giá tôm xuất khẩu trung bình của Ecuador giảm xuống còn 5,58 USD/kg, mức thấp nhất trong 7 năm.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xuat-khau-tom-cua-trung-quoc-trong-2-thang-dau-nam-dat-116000-tan-20200406105340255.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/