Xuất khẩu giảm, Trung Quốc ghi nhận thâm hụt thương mại gần 5 tỷ USD trong tháng 3

Theo số liệu của hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của nước này giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 2/2017, trong khi nhập khẩu tăng 14,4%.

xuat khau giam 27 trung quoc ghi nhan tham hut thuong mai gan 5 ty usd trong thang 3 Nhập khẩu dầu thô trong tháng 3 của Trung Quốc cao thứ 2 trong lịch sử
xuat khau giam 27 trung quoc ghi nhan tham hut thuong mai gan 5 ty usd trong thang 3 Xuất khẩu nhôm của Trung Quốc lên cao nhất 9 tháng trong tháng 3

Trung Quốc ghi nhận thâm hụt thương mại 4,98 tỷ USD trong tháng 3, lần đầu tiên kể từ tháng 2/2017.

xuat khau giam 27 trung quoc ghi nhan tham hut thuong mai gan 5 ty usd trong thang 3
Bãi container tại một cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nguồn: China Foto Press/Getty Images.

Tính chung ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc lần lượt tăng 14,1% và 18,9%. Trong khi đó, thặng dư thương mại với Mỹ tăng 19,4% trong quý I.

Trước đó, các chuyên gia tham gia khảo sát của Reuters dự báo xuất nhập khẩu của Trung Quốc sẽ cùng tăng 10% trong tháng 3 và thặng dư thương mại đạt 27,21 tỷ USD.

Ngành thương mại Trung Quốc đã khởi động năm 2018 đầy khả quan sau khi phục hồi mạnh mẽ trong năm 2017 nhờ nhu cầu ổn định cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu đang có dấu hiệu suy giảm khi nguy cơ bùng nổ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn đang treo lơ lửng, trong khi thị trường tài sản hạ nhiệt trong nước có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thô của Trung Quốc.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xuat-khau-giam-trung-quoc-ghi-nhan-tham-hut-thuong-mai-gan-5-ty-usd-trong-thang-3-51297.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/