Xuất khẩu đồ nội thất gỗ sang Bỉ tăng hơn 40%

Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 10 cho Bỉ, đạt 17,7 triệu USD, tăng 41,6% so với 8 tháng đầu năm 2019.

Xuất khẩu đồ nội thất gỗ sang Bỉ tăng hơn 40% - Ảnh 1.

Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 2,5% tổng trị giá nhập khẩu, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019. (Ảnh: Như Huỳnh).

Báo cáo thị trường nông, lâm, thủy sản số ra mới nhất ngày 10/12 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Bỉ trong tháng 8/2020 đạt 97,4 triệu USD, tăng 11,6% so với tháng 8/2019. 

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp Bỉ tăng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Bỉ đạt 711,8 triệu USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Về thị trường, gần 78% nhu cầu đồ nội thất gỗ ở Bỉ được đáp ứng bởi hàng nhập khẩu (mức trung bình của châu Âu là 50%). 

Bốn nhà cung cấp hàng đầu của Bỉ là Đức, Hà Lan, Trung Quốc và Ba Lan cung cấp 57,5% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Bỉ. 

Trong đó, Bỉ tăng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ thị trường Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2020, đạt 94,4 triệu USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019, tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 1,1 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 10 cho Bỉ, đạt 17,7 triệu USD, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 2,5% tổng trị giá nhập khẩu, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019. 

Cục Xuất nhập khẩu cho rằng Việt Nam sẽ có cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Bỉ trong thời gian tới. 

Theo Trung tâm nghiên cứu công nghiệp Italy (CSIL), Bỉ là thị trường nhập khẩu đồ nội thất quan trọng, đứng thứ 6 ở châu Âu và thứ 11 trên thế giới. Đáng chú ý là sự gia tăng nhập khẩu của Bỉ từ các nước ngoài EU, chiếm tới 23% sản lượng tiêu thụ đồ nội thất của Bỉ.

Xuất khẩu đồ nội thất gỗ sang Bỉ tăng hơn 40% - Ảnh 2.

Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Bỉ tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020. Nguồn: Bộ Công Thương/ITC.

Về mặt hàng, đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, ghế khung gỗ là hai mặt hàng chính Bỉ nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2020. Trong đó, tỷ trọng nhập khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn chiếm tới 40,4% tổng trị giá nhập khẩu, đạt 287,4 triệu USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2019. 

Hà Lan, Trung Quốc, Pháp, Ba Lan và Đức là 5 thị trường cung cấp chính mặt hàng này cho Bỉ, với tỷ trọng chiếm tới 58% tổng trị giá nhập khẩu. 

Ngoài ra, ghế khung gỗ là mặt hàng nhập khẩu lớn thứ 2 trong 8 tháng đầu năm 2020, đạt 208,2 triệu USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2019. Bỉ nhập khẩu mặt hàng này chủ yếu từ thị trường Hà Lan, Trung Quốc, Ba Lan, Italy và Rumania.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xuat-khau-do-noi-that-go-sang-bi-tang-hon-40-20201222113429591.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/