Xuất khẩu dệt may tăng trưởng nhưng áp lực từ các thị trường chủ lực tăng lên

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam quý I/2026 ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VITAS, nhận định các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các thị trường chủ lực.

Xuất khẩu dệt may duy trì tăng trong quý I

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam quý I/2026 ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 3/2026, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt gần 3,9 tỷ USD, tăng 36% so với tháng 2 và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS, cho biết năm 2025 toàn ngành ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 41,6 tỷ USD, với sản phẩm dệt may Việt Nam hiện diện tại 138 thị trường, trong đó Mỹ là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 41–42% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, hai tháng đầu năm 2026 xuất khẩu giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ trước khi phục hồi rõ nét trong tháng 3, phản ánh tính mùa vụ và những áp lực ngắn hạn từ bất ổn thương mại quốc tế.

 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Bùi Việt Quang, Tổng giám đốc CTCP May Sông Hồng (Mã: MSH), cho biết hiện tại sức mua ở các thị trường xuất khẩu không tốt. Tuy nhiên, các khách hàng vẫn ưu ái chọn Việt Nam hơn, đặc biệt là sau khi rủi ro xuất phát từ căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng lên. 

"Đây là lý do tình hình đơn hàng của doanh nghiệp hiện nay tương đối ổn định. Đơn hàng của các doanh nghiệp hiện tại đã được lấp đầy đến tháng 7,8. Tuy nhiên, từ tháng 9 trở đi tình hình đơn hàng thế nào sẽ cần phải tính toán tiếp", ông Quang cho biết. 

Tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may trong quý I giảm 5,5% xuống còn khoảng 5,6 tỷ USD, trong đó nhập khẩu vải nguyên liệu giảm 7% và bông giảm tới 14,9%.

VITAS nhận định đây là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đang tích cực kiểm soát chi phí đầu vào, song bức tranh tổng thể cho thấy ngành vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nước ngoài.

Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS, tỷ lệ nội địa hóa nguồn cung hiện mới đạt 51–52%, trong khi năm 2025 ngành phải chi tới 17 tỷ USD để nhập khẩu vải. Đây chính là rào cản lớn nhất khiến doanh nghiệp chưa tận dụng được tối đa các ưu đãi thuế quan từ CPTPP và EVFTA thông qua quy tắc xuất xứ.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VITAS, nhận định các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các thị trường chủ lực.

"Áp lực từ các quy định về thẩm định chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc sợi và yêu cầu báo cáo ESG đang đòi hỏi sự chuẩn bị chủ động, bài bản hơn từ phía doanh nghiệp", ông Trương Văn Cẩm nhấn mạnh.

Mục tiêu 49 tỷ USD đối diện với nhiều áp lực

Năm nay, ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 49 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2025. Trao đổi với chúng tôi tại cuộc họp báo diễn ra vào cuối năm ngoái ông Vũ Đức Giang, chủ tịch VITAS cho biết trong năm 2026, ngành dệt may có thể sẽ vẫn chịu áp lực từ thuế quan. 

“Nhiều doanh nghiệp và nhãn hàng đều lo lắng. Bản thân các doanh nghiệp đang phải chịu nhiều áp lực về giá bán, thời gian giao hàng gấp hơn, đơn hàng nhỏ cũng nhiều hơn”, ông Giang cho biết. 

Chủ tịch VITAS nói thêm áp lực lớn nhất hiện nay liên quan đến các quy định và tiêu chuẩn xanh mà các nhãn hàng đặt ra không đồng bộ. 

“Mỗi bên lại đưa ra tiêu chí đánh giá riêng, không đồng bộ. Điều này tạo ra thách thức lớn đối với đầu tư của doanh nghiệp. Họ đầu tư nhiều cái phù hợp với nhãn này nhưng những gì họ đầu tư chưa chắc đã phù hợp với nhãn hàng khác”, ông nói. 

Ngoài ra, ông Giang cho biết năm nay, doanh nghiệp dệt may sẽ chịu áp lực về biên lợi nhuận. 

“Áp lực về giá bán và thời gian giao hàng gấp làm tăng chi phí sản xuất, vận tải. Điều này đang khiến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp dệt may ngày càng mỏng đi”, ông Giang nói.

Trong báo cáo công bố hồi cuối tháng 3/2026, bộ phận phân tích của CTCP chứng khoán SSI (SSI Research) dự báo ngành dệt may vẫn đối mặt với rủi ro kéo dài từ các chính sách thuế quan, đặc biệt trong trường hợp thuế đối ứng của Mỹ quay trở lại mức 20%.

Tại ĐHĐCĐ 2026, Chủ tịch HĐQT May Sông Hồng Bùi Đức Thịnh cho biết: "Chính sách thuế quan nói chung đang là nỗi lo lớn nhất của chúng tôi, đặc biệt là thị trường Mỹ bởi doanh thu của công ty chủ yếu dựa vào xuất khẩu. Mấy năm qua, May Sông Hồng lớn lên cũng nhờ việc đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ"

Trong bối cảnh hiện tại, theo SSI Research, Trung Quốc và ASEAN vẫn là những thị trường quan trọng giúp đa dạng hóa xuất khẩu. Áp lực chi phí (vận chuyển, lao động, nguyên vật liệu) dự kiến duy trì, nhưng có thể được bù đắp một phần nhờ dịch chuyển đơn hàng qua châu Á.

Sự phân hóa lợi nhuận trong cả hai ngành sẽ ngày càng rõ rệt. Đối với ngành dệt may, các doanh nghiệp FOB/ODM được kỳ vọng duy trì tăng trưởng, trong khi các doanh nghiệp gia công theo CMT có thể tiếp tục đối mặt với áp lực thu hẹp biên lợi nhuận.

Tại ĐHĐCĐ năm 2026 của May Hưng Yên, TS. Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), Chủ tịch HĐQT May Hưng Yên cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục nhiều bất ổn, thương mại toàn cầu suy giảm và đơn hàng dệt may được dự báo gặp khó trong quý II và quý II,  May Hưng Yên tận dụng tối đa mọi cơ hội đơn hàng.

Khi thị trường có tín hiệu tích cực, doanh nghiệp cần chủ động tổ chức sản xuất, kể cả tăng ca hợp lý, để giữ nhịp sản xuất và bảo đảm hiệu quả. Một định hướng quan trọng khác là mở rộng độ tuổi lao động, tạo điều kiện để nhóm lao động từ 40–50 tuổi vẫn có thể tham gia sản xuất hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ hỗ trợ và tổ chức công việc phù hợp.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xuat-khau-det-may-tang-truong-nhung-ap-luc-tu-cac-thi-truong-chu-luc-tang-len-202655161743257.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/