Xe ôm kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ chở thuê hoa kiểng Tết

Với mỗi lượt chở thuê mai, đào, vạn thọ từ chợ hoa về tận nhà khách, tài xế được trả từ 150.000-500.000 đồng. Mỗi ngày, họ có thể thu khoảng vài triệu đồng.

Trái với không khí chưa sôi động vài ngày trước đó, ghi nhận của Zing.vn sáng 2/2 (28 Tết), tại một số hội chợ hoa xuân lớn của TP.HCM như công viên Gia Định (quận Tân Bình và Phú Nhuận), công viên 23/9 (quận 1)… việc mua bán hoa đang ở giai đoạn cao điểm.

Sau khi chi gần 5 triệu đồng để mua được hai chậu cúc cao hơn 1 m, một cây đào và một cây tắc tại chợ hoa công viên 23/9, chị Thu Dung và mẹ loay hoay không biết làm thế nào để vận chuyển về nhà thì hai người chạy xe ôm gần đó đã vui vẻ đến nhận chở thuê.

“Từ đây về nhà tôi chỉ khoảng hơn 3 km. Số cây kiểng chơi Tết này được chia đều cho hai xe gắn máy của hai bác chạy xe ôm. Tiền thuê cả hai xe để chở về nhà là 300.000 đồng. Hàng năm, tôi vẫn ra đây mua hoa và nhờ dịch vụ này vận chuyển về tận nơi sau khi gửi họ địa chỉ nhà”, chị Thu Dung nói.

xe om kiem tien trieu moi ngay nho cho thue hoa kieng tet
Giá mỗi lần chở hoa về nhà khách trong phạm vi 2-3 km là 150.000-200.000 đồng. Ảnh: Phúc Minh.

Tại chợ hoa xuân lớn này, có đến vài chục tài xế xe ôm phân bổ khắp các khu vực bán hoa của các nhà vườn và thương lái. Sau khi mua hoa, đặc biệt với những loại cây kiểng lớn và khó vận chuyển, khách sẽ nhờ đến họ hoặc các tài xế chủ động “tiếp thị”.

Nhận chở một chậu quất cao gần 2 m về quận 3, ông Thành Tâm cho biết, từ ngày chợ xuân mở cửa, ông và nhiều tài xế xe ôm khác hầu như tập trung hết cho việc chở thuê hoa kiểng bởi nhu cầu của người dân tăng cao. Tiền chở thuê cũng cao hơn nhiều so với chở khách.

Tùy vào cự ly vận chuyển và độ cồng kềnh của hoa kiểng, các tài xế lấy giá khác nhau, trung bình từ 150.000-200.000 đồng mỗi lượt với xe máy.

“Từ sáng đến giờ tôi đã chở được gần 10 lượt rồi. Mới tờ mờ sáng, nhiều người tập thể dục tại công viên tranh thủ mua hoa và nhờ chở về sớm để chúng không bị héo. Nhà của người thuê chỉ cách đây 2-3 km nên đi khá nhanh, vừa quay trở lại là có người đặt tiếp”, ông Tâm hồ hởi nói.

Tương tự, ông Minh (ngụ quận Tân Bình) lại rất phấn khởi khi càng cận Tết số người đi mua hoa và nhờ ông chở thuê về nhà càng tăng. Ông nói bắt đầu nhận chở hoa tại công viên Gia Định từ 22 tháng Chạp nhưng lúc đó chỉ lai rai gần 10 khách mỗi ngày.

xe om kiem tien trieu moi ngay nho cho thue hoa kieng tet
Dịch vụ chở thuê bằng ba gác được nhiều người mua mai, đào, quất lựa chọn với giá khoảng 500.000 đồng/lượt. Ảnh: Phúc Minh.

Theo ông, bắt đầu từ 27 tháng Chạp, chợ hoa sẽ sôi động nhất, bởi nhiều người bắt đầu nghỉ Tết, dọn dẹp xong nhà cửa mới mua hoa kiểng về trang trí.

“Hôm qua, tôi nhận được gần 20 chuyến, cứ chở liên tục từ sáng đến tối. Khách nhờ chở đủ cả, hoa gì bán ở công viên cũng đều có hết, từ cúc, vạn thọ, mai, quất, hoa giấy, hoa đào… Hôm nay và ngày mai sẽ đông nhất, mỗi ngày tôi có thể kiếm được vài triệu cho bà nhà sắm Tết”, ông Minh cười nói, rồi chạy đi với chậu mai bonsai để trên yên.

Trong khi mỗi chuyến thuê xe máy chở hoa Tết về nhà chỉ cao nhất 200.000 đồng, những người mua nhiều hoặc cây kiểng khủng phải chi đến nửa triệu đồng cho dịch vụ ba gác, thậm chí nhiều hơn nếu cự ly xa.

Tại các hội chợ hoa, một số tài xế xe ba gác chờ sẵn hoặc chủ động bắt mối với khách, nhất là những khu vực bán kiểng khủng, có giá từ vài ba triệu, thậm chí lên hơn chục triệu đồng mỗi cây.

Một tài xế ba gác cho biết do “kén khách” hơn nên mỗi ngày anh nhận được khoảng gần 10 lần chở thuê, giá khoảng 450.000-500.000 đồng/lượt.

Theo anh, những khách thuê xe ba gác thường là người mua mai, đào, quất vì sợ hoa và quả bị rụng trong quá trình vận chuyển. Khách hàng của tài xế này còn là các công ty, doanh nghiệp cần chở nhiều hoa cùng lúc một lúc.

“Thật ra, việc vận chuyển thế này cũng không phải dễ, chúng tôi phải hết sức cẩn thận, nếu về đến nhà của họ mà cây có vấn đề gì là bị bắt đền ngay. Không khéo chạy cả ngày cũng không đủ tiền bồi thường cho những cây có giá cả chục triệu”, anh nói.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xe-om-kiem-tien-trieu-moi-ngay-nho-cho-thue-hoa-kieng-tet-119260.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/