Vốn hóa tụt mốc 2.000 tỉ USD, tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới phát hành thêm 450 triệu cổ phiếu

Saudi Aramco - tập đoàn dầu mỏ của nhà nước Saudi Arabia vừa thực hiện quyền chọn phân bổ vượt mức và phát hành thêm 450 triệu cổ phiếu, nâng giá trị đợt IPO của mình lên kỉ lục mới 29,4 tỉ USD.

Vốn hóa tụt mốc 2.000 tỉ USD, tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới phát hành thêm 450 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Cổ phiếu Saudi Aramco tăng kịch trần từ 32 riyals/cp lên 35,2 riyals/cp trong ngày đầu niêm yết. Ảnh: Reuters.

Tháng 12/2019, Aramco đã huy động số tiền kỉ lục 25,6 tỉ USD thông qua việc bán 3 tỉ cổ phiếu với giá 32 riyals/cp (8,53 USD/cp), đồng thời cho biết tập đoàn có thể bán thêm cổ phần thông qua thực hiện quyền chọn phân bổ vượt mức (greenshoe option).

Quyền chọn phân bổ vượt mức cho phép doanh nghiệp phát hành thêm cổ phần trong một thương vụ IPO khi có nhu cầu rất lớn từ các nhà đầu tư trong đợt chào bán đầu tiên.

Aramco cho biết các nhà đầu tư đã được phân bổ 450 triệu cổ phiếu phát hành thêm nói trên trong quá trình dựng sổ (book-building).

Giá trị huy động ban đầu hồi tháng 12 (25,6 tỉ USD) đã đủ để Saudi Aramco soán ngôi thương vụ IPO lớn nhất thế giới của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba hồi năm 2014 (25 tỉ USD). Lần phát hành thêm này nâng tổng giá trị thương vụ IPO của Saudi Aramco lên 29,4 tỉ USD, gia tăng khoảng cách với vị trí thứ hai.

Aramco là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất Vương quốc Saudi Arabia cũng như toàn thế giới. Tập đoàn này cung cấp khoảng 10% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Hồi giữa tháng 9/2019, cơ sở khai thác và xử lí dầu mỏ của Aramco bị các máy bay không người lái tấn công, khiến cho nguồn cung dầu bị gián đoạn trong vài tuần và làm dấy lên lo ngại về các rủi ro an ninh.

Cổ phiếu Aramco được giao dịch trên sàn chứng khoán của Saudi Arabia lần đầu tiên ngày 11/12/2019 với giá ban đầu 32 riyals/cp, tương ứng vốn hóa 1.700 tỉ USD. Cổ phiếu này có hai phiên tăng kịch trần 10% liên tiếp, đưa vốn hóa vượt ngưỡng 2.000 tỉ USD mà Thái tử Saudi Arabia mong đợi từ lâu.

Thứ Năm tuần trước (9/1), giá cổ phiếu này giảm xuống còn 35 riyals/cp, tương ứng vốn hóa 1.870 tỉ USD. Dù không duy trì được vốn hóa trên 2.000 tỉ USD, Saudi Aramco vẫn là công ty giá trị nhất hành tinh khi bỏ xa đối thủ thứ hai là Apple của Mỹ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/von-hoa-tut-moc-2000-ti-usd-tap-doan-dau-mo-lon-nhat-the-gioi-phat-hanh-them-450-trieu-co-phieu-20200113090413206.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/