Vốn hóa tứ đại gia công nghệ Mỹ tăng 200 tỉ USD trong phiên giao dịch ngoài giờ

Vốn hóa 4 trong số những tập đoàn công nghệ lớn nhất nước Mỹ tăng vọt sau khi công bố báo cáo kinh doanh vượt kì vọng của giới phân tích.

Vốn hóa 4 gã khổng lồ công nghệ Mỹ tăng 200 tỉ USD trong phiên giao dịch ngoài giờ  - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: CEO Facebook Mark Zuckerberg, CEO Alphabet Sundar Pichai, CEO Apple Tim Cook, CEO Amazon Jeff Bezos. Ảnh: Getty Images

Theo CNBC, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, tổng giá trị thị trường của Apple, Amazon, Facebook và Alphabet (công ty mẹ của Google) đạt 4.900 tỉ USD. Vốn hóa 4 tập đoàn nhiều khả năng sẽ vượt quá 5.100 tỉ USD khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa ngày 31/7 nếu tính đến tác động của phiên giao dịch ngoài giờ. 

Vốn hóa tập đoàn Apple tăng 74,4 tỉ USD trong phiên giao dịch ngoài giờ, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Giá trị thị trường của Amazon cũng tăng khoảng 74,4 tỉ USD sau khi báo cáo doanh số tăng vọt do đại dịch COVID-19. 

Vốn hóa Alphabet tăng 7,6 tỉ USD dù tập đoàn vừa trải qua quí đầu tiên có doanh thu sụt giảm. Facebook đạt mức tăng trưởng doanh thu thấp nhất kể từ khi lên sàn năm 2012, nhưng vốn hóa vẫn tăng 42,6 tỉ USD.

Kết quả kinh doanh ấn tượng được công bố sau khi 4 CEO của những công ty trên phải điều trình trước Ủy ban Chống độc quyền Hạ viện về quyền lực và ảnh hưởng khổng lồ.

Bất chấp câu hỏi của giới nghị sĩ và các hành động pháp lí có thể đe dọa tới cả 4 công ty, nhà đầu tư có vẻ không mấy lo ngại và tiếp tục đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn.

Nhìn chung, giá trị thị trường của cả 4 công ty trên cùng với Microsoft (vốn hóa hơn 1.500 tỉ USD) và Tesla (vốn hóa hơn 275 tỉ USD) hiện đã bằng với tổng giá trị mọi công ty thuộc chỉ số Nasdaq 100 hồi đầu tháng.

Cũng trong hôm 30/7, Apple thông báo tiến hành chia tách cổ phiếu với tỉ lệ 4:1, nghĩa là người sở hữu 1 cổ phiếu Apple sẽ nhận được thêm 3 cổ phiếu mới. Do cổ phiếu Apple hiện đang được giao dịch với mức giá khoảng 380 USD/cp, nhà đầu tư có thể kì vọng mua được cổ phiếu Apple với giá 100 USD/cp.

Đây là lần chia tách cổ phiếu thứ 5 của Apple kể từ khi trở thành công ty đại chúng. Apple từng tách cổ phiếu với tỉ lệ 7:1 ngày 9/6/2014, tỉ lệ 2:1 ngày 28/2/2005, tỉ lệ 2:1 ngày 21/6/2000 và tỉ lệ 2:1 ngày 16/6/1987.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/von-hoa-4-tap-doan-cong-nghe-my-tang-200-ti-usd-trong-phien-giao-dich-ngoai-gio-20200731082645793.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/