Vỡ hồ ở Nha Trang, 4 người chết: Hồ vô cực xây không phép

Địa phương không biết dự án Hoàng Phú làm hồ bơi, chỉ sau khi sự việc xảy ra mới biết.

vo ho o nha trang 4 nguoi chet ho vo cuc xay khong phep
Thiết kế hồ bơi vô cực của dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú

Ngày 20/11, trở lại hiện trường vụ vỡ hồ nước nhân tạo, vùi lấp nhà dân tại tổ 17 Hòa Trung (P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) khiến 4 người tử vong, hàng chục ngôi nhà bị phá hủy, PV Báo Giao thông ghi nhận khu đất bằng phẳng có một hồ kích thước 70m x 20m, sâu 2m đang được đào múc. Hồ cao hơn khu dân cư phía dưới khoảng 50m.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa cho biết, trước mắt địa phương hỗ trợ 9 gia đình có nhà bị sập tiền thuê nhà trong vòng 3 tháng, mỗi tháng 5 triệu, 15 triệu để mua vật dụng. “Địa phương không biết dự án Hoàng Phú làm hồ bơi, chỉ sau khi sự việc xảy ra mới biết. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra, làm rõ”, ông Đông cho hay.

Theo ông Trần Văn Thọ, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, trong bản vẽ quy hoạch không có hồ bơi ở khu vực sườn núi. Mặt khác, chủ đầu tư đã xây dựng không phép mương thu gom nước ngang sườn núi Hòn Khô. Quá trình đào đắp tạo thành hố lớn, khi có mưa lớn, lượng nước này cùng đất đá đã đổ xuống khu dân cư gây nên hậu quả đau lòng. “Muốn kích thước bao nhiêu? Vị trí chỗ nào, chỗ nào phải có thiết kế, bản vẽ thi công và được Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt mới được làm. Chúng tôi sẽ báo cáo tỉnh để có hướng xử lý. Trước mắt, Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở ngay ngày 21/11 đình chỉ toàn bộ hoạt động của nhà đầu tư, lập biên bản, xử phạt vì không có giấy phép”, ông Thọ cho biết.

Trong ngày 20/11, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Trần Duy Quyền (SN 1995, trú thôn Thành Đạt) bị nước cuốn trôi và mắc kẹt dưới cống thoát nước tại cảng Hòn Rớ. Hiện tổng số người chết trong đợt mưa lũ vừa qua tại TP Nha Trang là 18 người và 2 nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Đợt mưa lớn cũng khiến 63 căn nhà bị sập; hơn 300 ha lúa và hoa màu bị ngập, hơn 8.900 con gia cầm bị thiệt hại.

Trên trang thông tin điện tử về dự án khu dân cư Hoàng Phú, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thanh Châu mô tả dự án là một tổ hợp giải trí, thương mại và nhà ở với hơn 400 căn nhà phố và biệt thự, quy mô 11,4ha cùng nhiều hạng mục tiện ích cao cấp, hiện đại như: hồ bơi vô cực, phòng thí nghiệm xanh, đài thiên văn Cô Tiên, công viên Giáo Dục, vườn Tri Thức... Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Thọ, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, trong quy hoạch 1/500 dự án khu dân cư Hoàng Phú không có hồ bơi tại dự án. Ngày 19/11, Sở cùng các cơ quan chức năng đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra việc xây dựng của công ty này. “Qua kiểm tra, chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư giải trình mục đích việc dùng máy móc tạo thành hố trũng”, ông Thọ nói và nhận định, khả năng việc múc đất tạo thành hố nước. Khi mưa lớn, nước đổ xuống, kéo theo cả đất đá trên núi xuống khu dân cư…

Theo luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, trong trường hợp công trình xây dựng chưa được cấp giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư vẫn tổ chức thi công, người dân có thể kiện theo luật hình sự. “Nếu cơ quan chức năng xác minh được nguyên nhân gây ra cái chết của gia đình anh Trần Hoàng Phong, nhà cửa, tài sản của người dân bị hư hại do nước vỡ từ hồ mà ra thì chủ đầu tư có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 298 Bộ luật Hình sự 2015. Trong trường hợp này đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết”, luật sư Linh nhận định.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vo-ho-o-nha-trang-4-nguoi-chet-ho-vo-cuc-xay-khong-phep-111031.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/