|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

VNCB

Xét xử Phạm Công Danh sáng 17/1: Việc cấp tín dụng vòng từ VNCB sang Thiên Thanh là sai quy định lẫn nghiệp vụ

Xét xử Phạm Công Danh sáng 17/1: Việc cấp tín dụng vòng từ VNCB sang Thiên Thanh là sai quy định lẫn nghiệp vụ

Sáng ngày 17/1, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan đến hành vi cố ý làm trái của ông Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty vay vốn để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, gây thiệt hại hơn 1.700 tỷ đồng.
Tài chính -06:30 | 17/01/2018
Xét xử Phạm Công Danh chiều 16/1: VNCB bị 'ép' tăng vốn ra sao?

Xét xử Phạm Công Danh chiều 16/1: VNCB bị 'ép' tăng vốn ra sao?

Theo như lời cam kết, chiều nay HĐXX Phạm Công Danh và các luật sư tiếp tục truy vấn đại diện CBBank, Ngân hàng Nhà nước và những người liên quan khác về khoản tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ của VNCB đang ở đâu, nhằm thu hồi khắc phục thiệt hại.  
Tài chính -13:50 | 16/01/2018
Đại diện NHNN: 'Có họp với VNCB về tăng vốn nhưng không ra biên bản'

Đại diện NHNN: 'Có họp với VNCB về tăng vốn nhưng không ra biên bản'

NHNN đã xác nhận là đã tham gia cuộc họp với VNCB về việc yêu cầu tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng nhưng không hề có biên bản họp.
Tài chính -11:15 | 16/01/2018
Xét xử Phạm Công Danh sáng 16/1: Nhiều giám đốc công ty vay vốn tại TPBank khai không quen biết ông Danh

Xét xử Phạm Công Danh sáng 16/1: Nhiều giám đốc công ty vay vốn tại TPBank khai không quen biết ông Danh

Sáng 16/1, HĐXX tiếp tục thẩm vấn ông Phạm Công Danh, các bị cáo và những người liên quan về khoản tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ của VNCB đang ở đâu, nhằm thu hồi khắc phục thiệt hại.
Tài chính -06:49 | 16/01/2018
Xét xử Phạm Công Danh chiều ngày 15/1: Thẩm vấn các bị cáo về gói tín dụng hơn 1.700 tỷ tại TPBank

Xét xử Phạm Công Danh chiều ngày 15/1: Thẩm vấn các bị cáo về gói tín dụng hơn 1.700 tỷ tại TPBank

Trong phiên xét xử Phạm Công Danh chiều nay (15/1), HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong việc dùng tiền gửi tại TPBank bão lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung.
Tài chính -13:46 | 15/01/2018
Đại diện CBBank: Số tiền 4.500 tỷ đã được sử dụng hết nhưng chưa rõ dùng như thế nào

Đại diện CBBank: Số tiền 4.500 tỷ đã được sử dụng hết nhưng chưa rõ dùng như thế nào

Theo luật sư, khoản tiền 4.500 tỷ đồng này nếu không được phê duyệt tăng vốn điều lệ thì được hạch toán vào khoản nợ phải trả và CBBank phải có nghĩa vụ hoàn trả lại.
Tài chính -11:41 | 15/01/2018
Xét xử Phạm Công Danh sáng 13/1: Đề nghị thu hồi 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ để giảm thiệt hại cho VNCB

Xét xử Phạm Công Danh sáng 13/1: Đề nghị thu hồi 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ để giảm thiệt hại cho VNCB

Trong phiên tòa sáng 13/1, HĐXX tiếp tục làm rõ trách nhiệm của nhiều cá nhân tại BIDV trong việc dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay vốn, gây thiệt hại cho VNCB gần 2.600 tỷ đồng.
Tài chính -06:30 | 13/01/2018
Đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn trong đại án 6.000 tỉ tại TrustBank

Đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn trong đại án 6.000 tỉ tại TrustBank

Kết luận điều tra cho thấy bà Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm chiếm đoạt, gây thất thoát cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.000 tỉ đồng. Còn thiệt hại 5.643 tỉ đã được tách ra để điều tra trong giai đoạn 2.
Tài chính -21:30 | 12/01/2018
Xét xử Phạm Công Danh chiều 12/1: Sai phạm xoay quanh khoản vay 4.700 tỷ tại BIDV

Xét xử Phạm Công Danh chiều 12/1: Sai phạm xoay quanh khoản vay 4.700 tỷ tại BIDV

Chiều ngày 12/1, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và người liên quan để làm rõ khoản vay 4.700 tỷ đồng tại BIDV, do ông Phạm Công Danh (Cựu Chủ tịch VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm thực hiện.
Tài chính -13:35 | 12/01/2018
Vì sao Phạm Công Danh chỉ cần 4.500 tỷ tăng vốn điều lệ  nhưng lại vay 4.700 tỷ từ BIDV?

Vì sao Phạm Công Danh chỉ cần 4.500 tỷ tăng vốn điều lệ nhưng lại vay 4.700 tỷ từ BIDV?

Do áp lực tăng vốn điều lệ của VNCB từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng theo yêu cầu của NHNN và nóng lòng muốn phát triển kinh doanh nên Phạm Công Danh đã vay 4.700 tỷ đồng của BIDV. Phần lớn dùng để tăng vốn điều lệ, còn lại để chăm sóc khách hàng.
Tài chính -17:04 | 11/01/2018
Phạm Công Danh xin HĐXX xem xét cho 6 giám đốc 'bù nhìn'

Phạm Công Danh xin HĐXX xem xét cho 6 giám đốc 'bù nhìn'

Theo Phạm Công Danh, các giám đốc này chỉ làm theo chỉ đạo của Danh mà không biết rõ nguồn gốc của vấn đề, không nhận được khoản lợi nào từ số tiền vay của Sacombank. Do đó, ông xin HĐXX xem xét cho 6 cá nhân trên.
Tài chính -15:28 | 11/01/2018
Từ Bùi Tiến Dũng đến Trần Bắc Hà: Cuối đời dây dưa đại án, ngã bệnh nặng

Từ Bùi Tiến Dũng đến Trần Bắc Hà: Cuối đời dây dưa đại án, ngã bệnh nặng

Ông Trần Bắc Hà thông báo bị ung thư gan, xin vắng mặt tại phiên tòa xét xử Trầm Bê và Phạm Công Danh. Bà Hứa Thị Phấn cũng không đến tòa vì sức khỏe chỉ còn 7%.
Tài chính -12:14 | 11/01/2018
Giám định NHNN: 'Việc VNCB dùng tiền gửi để bảo lãnh cho các công ty là đúng quy định'

Giám định NHNN: 'Việc VNCB dùng tiền gửi để bảo lãnh cho các công ty là đúng quy định'

Trong phiên toà ngày 11/1,  Giám định NHNN xác nhận VNCB được phép gửi tiền tại các ngân hàng khác, đồng thời việc ngân hàng BIDV, TPBank, Sacombank nhận tiền gửi của VNCB để làm tài sản đảm bảo cho vay của 29 công ty do Phạm Công Danh lập ra là đúng quy định.
Tài chính -12:01 | 11/01/2018
Phó TGĐ Đào Nguyên Vũ: Hồ sơ thẩm định còn sơ sài do được đảm bảo bằng tiền gửi tại Sacombank

Phó TGĐ Đào Nguyên Vũ: Hồ sơ thẩm định còn sơ sài do được đảm bảo bằng tiền gửi tại Sacombank

Lãnh đạo Sacombank cho rằng các khoản vay liên quan đến Phạm Công Danh mặc dù có sai phạm nhưng đều được thanh toán và trả nợ đúng hạn, không gây thiệt hại cho Sacombank.
Tài chính -17:09 | 10/01/2018
Phó Tổng Sacombank Phan Đình Tuệ được miễn trách nhiệm hình sự trong vụ Trầm Bê - Phạm Công Danh

Phó Tổng Sacombank Phan Đình Tuệ được miễn trách nhiệm hình sự trong vụ Trầm Bê - Phạm Công Danh

Ông Phan Đình Tuệ là một trong những thành viên còn ở lại trong ban điều hành Sacombank kể từ thời ông Trầm Bê. Liên quan đến khoản vay 1.800 tỷ đồng của VNCB tại Sacombank, ông Tuệ đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Trầm Bê và Phan Huy Khang, cơ quan điều tra VKSND kết luận không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với ông Tuệ.  
Tài chính -06:42 | 08/01/2018
Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.