Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc trong phiên (26/2), sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, nhiều nhóm cổ phiếu diễn biến tích cực như chứng khoán, thủy sản, phân bón, hóa chất.
SSI Research cho rằng giá trị hợp lý cho VN-Index cuối năm 2024 là 1.300 điểm mặc dù trong năm có thể có những thời điểm thị trường vượt được ngưỡng này.
Điểm sáng của thị trường phiên hôm nay tiếp tục là cổ phiếu "họ Vin" khi bộ 3 VIC, VRE và VHM đã đóng góp phần lớn vào số điểm tăng của VN-Index. Ngoài ra, sắc xanh của thị trường còn được hỗ trợ bởi các bluechip như GVR, VCB, SAB.
Theo ước tính của BSC Research, trong trường hợp nếu MSCI và FTSE nâng hạng Việt Nam lên TTCK mới nổi sẽ có khoảng 3,5 - 4 tỷ USD mua mới các cổ phiếu Việt Nam.
Theo SSI Research, VN-Index khả năng sẽ dao động trong vùng 1.160 – 1.210 trong những phiên giao dịch nửa cuối tháng 2 với trạng thái giằng co thường xuyên.
Theo nhóm phân tích của Chứng khoán BSC, P/E VN-Index dự báo vận động trong vùng 14 - 14,25 trong kịch bản tích cực khi VN-Index quay trở lại vùng 1.200 điểm.
Phiên giao dịch ngày mai (7/2) sẽ là phiên giao dịch cuối cùng trong năm Quý Mão. Dòng tiền chững lại khi sắp đến kỳ nghỉ Tết âm lịch, câu hỏi đặt ra là nhà đầu tư nên hành động ra sao trước khi kết thúc năm Âm lịch?
MASVN nhận định P/E của VN-Index vẫn đang trong quá trình tăng trở lại mức trung bình lịch sử (từ mức 15x hiện tại lên mức trung bình 16x), với khả năng cải thiện LNST của các doanh nghiệp.
Dự báo về xu hướng biến động của thị trường, VN-Index được kỳ vọng đóng cửa năm 2024 ở mốc 1.430 điểm trong kịch bản tích cực, tương đương tăng 27% so với thời điểm đầu năm.
Chuyên gia Dragon Capital nói chính sách tiền tệ, nền kinh tế đã tươi sáng, nếu lợi nhuận doanh nghiệp phục hồi, thị trường chứng khoán sẽ có đợt tăng 30%.
Sau năm 2022 giảm sâu, VN-Index hồi phục trong năm nay với tỷ lệ tăng 12,2%, đóng cửa ở 1.129,93 điểm. Hiệu suất này đưa chứng khoán Việt Nam vượt trội hơn nhiều thị trường khác trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Phillipine.
Thanh khoản toàn thị trường có sự cải thiện trong phiên tăng điểm đầu tuần, nhưng vẫn ở mức thấp so với giá trị trung bình trong khoảng một tháng gần đây.
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.